Thông báo bắt giữ được đưa ra vào thời điểm chỉ vài ngày sau chuyến thăm tới Nga của Bộ trưởng bộ Ngoại giao Mỹ, John Kerry. Trong chuyến thăm này, Washington và Moscow đã thỏa thuận sẽ nỗ lực kéo hai phe đối đầu trong cuộc chiến tại Syria cùng ngồi lại bàn đàm phán trong một hội nghị hòa bình quốc tế.
Cơ quan An ninh Liên bang cho hay Ryan Fogle, nhân viên cao cấp thứ ba của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã bị bắt giữ vào đêm hôm qua vì mang “thiết bị kỹ thuật đặc biệt”, một mặt nạ cải trang, một khoản tiền lớn và các hướng dẫn đối với việc tuyển dụng đối tượng của mình.
Kênh truyền hình Russia Today đã công bố nhiều bức ảnh trên trang web cho thấy hình ảnh ông Fogle bị bắt giữ. Trong đó có bức ảnh, một người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, bị một người đàn ông khác giữ chặt hai tay sau lưng trong khi ông này đang đội bộ tóc giả màu vàng.
Bức ảnh được kênh truyền hình Russia Today công bố trên website cho thấy ông Fogle bị bắt quả tang cùng với bộ tóc giả màu vàng.
Một bức ảnh khác cho thấy hai bộ tóc giả được tìm thấy trên người ông ta cùng ba cặp kính, một chiếc đèn pin, một chiếc điện thoại di động và một la bàn. Ngoài ra, còn có một buộc tiền tờ 500 euro và một phong bì có ghi “Bạn thân mến”.
Theo FBS, ông Fogle trước đây từng làm việc cho Cơ quan tình báo Trung Ương (CIA). Sau khi bị bắt, ông đã được chuyển giao cho các quan chức đại sứ quán. Được biết, các nhà ngoại giao khi bị buộc tội gián điệp thường bị trục xuất hoặc bị cách ly.
Sau thông báo vụ việc này, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga cho biết cơ quan này đã triệu tập đại sứ Mỹ Michael McFaul để giải quyết vụ việc. Khi được báo giới yêu cầu làm rõ về vụ việc này, phía Đại sứ quán Mỹ từ chối đưa ra bình luận. Ông McFaul (từng là cựu cố vấn cho tổng thống Obama) đã tổ chức một trao đổi trực tuyến trên Twitter khi các thông tin về vụ bắt giữ được công bố tuy nhiên ông lại từ chối không nhận câu hỏi về vấn đề này.
Nga và Mỹ vẫn duy trì các hoạt động tình báo hơn hai thập kỷ sau sự sụp đổ của Liên bang Soviet và kết thúc Chiến tranh lạnh, do đó theo FSB, những sự vụ như thế này không phải là hiếm. Vụ bê bối tình báo lớn nhất xảy ra gần đây là vào năm 2010 khi 10 quan chức của Nga trong đó có Anna Chapman đã bị bắt tại Mỹ và sau đó đã bị trục xuất để đổi lấy bốn người Nga bị bắt giam vì làm gián điệp cho phương Tây.
Mối quan hệ Nga – Mỹ đã trở nên lạnh nhạt hơn kể từ khi cựu điệp viên của KGB, Vladimir Putin quay trở lại vị trí tổng thống một năm trước. Tuy nhiên, sau vụ nổ bom Boston hôm 15/4, Mỹ và Nga đang dần củng cố quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa hai nước. Mới đây, giám đốc FBI, Robert Mueller cũng đã sang thăm và đàm phán tại Moscow.
Trang Trần (Theo Reuters)