Theo Sputnik, lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, không quân Mỹ sẽ triển khai các máy bay ném bom tầm xa B-1 Lancer đến đảo Guam, lãnh thổ Mỹ ở Micronesia. Các máy bay sẽ cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota vào tháng tới với khoảng 300 phi công và thành viên tổ bay.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1.
"Các đơn vị máy bay B-1 đem đến một góc nhìn độc đáo, kinh nghiệm và tác chiến liên tục tục từ Bộ Tư lệnh Trung ương tới Thái Bình Dương", tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết.
"Các máy bay này sẽ giúp tăng cường năng lực quan trọng trong khả năng tấn công nhanh toàn câùm khẳng định cam kết của Washington trong việc răn đe, bảo đảm với các đồng minh và thúc đẩy an ninh, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á - Thái Bình Dương", tuyên bố cho biết thêm.
Các máy bay ném bom tầm xa B-1 đóng vai trò thay thế B-52 hiện diện ở Guam. Hoạt động triển khai là một phần trong kế hoạch dài hạn của Lầu Năm Góc, nhằm đưa ít nhất 60% lực lượng không quân và hải quân Mỹ đến Thái Bình Dương cho đến năm 2020.
"Chúng tôi có thể không có đủ lực lượng như mong muốn, nhưng 60% trong số các lực lượng này sẽ hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work nói.
"Các chiến đấu cơ F-35 cũng lần đầu tiên được triển khai đến khu vực Thái Bình Dương. Cho đến năm 2018, tàu khu trục hiện đại Zumwalt cũng sẽ neo tại căn cứ ở Thái Bình Dương. Hy vọng là như vậy. Chúng tôi cũng triển khai thêm nhiều tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ Aegis đến Nhật Bản. Hệ thống radar TPY-2 thứ hai cũng mới được đưa đến Nhật Bản".
Hiện tại, hai chương trình F-35 và Zumwalt đang phải đối mặt với những thách thức lớn do gặp phải sự cố nghiêm trọng.
Với tầm hoạt động hơn 10.000 km, các máy bay ném bom tầm xa B-1 có thể bao quát