Mỹ đóng cửa đại sứ quán: Nhát hay lấy cớ điều quân?

Mỹ đóng cửa đại sứ quán: Nhát hay lấy cớ điều quân?

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:57
0
Mỹ đã ra lệnh cho các tàu chiến của mình ở Trung Đông sẵn sàng phản ứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố của al-Qaeda.

CNN dẫn tài liệu mật bị rò rỉ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đang xem xét triển khai lực lượng đặc biệt ở Trung Đông để sẵn sàng hành động nếu xảy ra một cuộc tấn công khủng bố.

Tàu chiến Mỹ cũng được lệnh di chuyển tới vùng biển đối diện Yemen, nơi được xem là nguồn gốc của mối đe dọa khủng bố khiến Washington phải quyết định đóng cửa 21 đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trong các nước Hồi giáo.

Các đơn vị hải quân ở miền nam nước Ý và Tây Ban Nha cũng được yêu cầu sẵn sàng can thiệp khi có lệnh.

Mỹ đóng cửa 21 đại sứ quán và lãnh sự quán ở Trung Đông và Bắc Phi vào ngày Chủ nhật (4/8), sau khi có cảnh báo rằng al-Qaeda có thể đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm này trong tháng 8.

Tiêu điểm - Mỹ đóng cửa đại sứ quán: Nhát hay lấy cớ điều quân?
Nghị sĩ Louie Gohmert

Trong một cuộc phỏng vấn với Press TV hôm 5/8, nhà phân tích chính trị - Tiến sĩ Kevin Barrett nói rằng cảnh báo khủng bố toàn cầu gần đây của Mỹ đã cho thấy rằng đó có thể là một cái cớ để Washington tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh được gọi là chống khủng bố.

"Có một chương trình nghị sự ẩn đằng sau đó nhằm mục đích để duy trì cái gọi là cuộc chiến tranh chống khủng bố và họ làm điều đó để nhắc nhở những ai còn tin rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa", ông Barrett nói thêm.

Trong khi đó, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Louie Gohmert hôm 5/8 đã lên tiếng chỉ trích quyết định đóng cửa 21 đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ là hành động của "một kẻ hèn nhát".

"Tại sao lại không tăng cường an ninh tại nơi cần được bảo mật để chống lại các cuộc tấn công tiềm năng? Những gì chúng ta cần làm là đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa chứ không phải đóng cửa các đại sứ quán như kiểu những kẻ hèn nhát bỏ chạy", ông nói.

Nghị sĩ Gohmert cho rằng Washington đã thất bại trong việc rút kinh nghiệm sau vụ đánh bom nhằm vào đại sứ quán ở Benghazi.

Theo Tri thức trẻ

Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán

Thứ 6, 02/08/2013 | 16:56
Lo ngại khủng bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo đóng cửa các đại sứ quán ở những quốc gia lớn tại Trung Đông, gồm cả Ai Cập và Israel vào Chủ nhật tới (4/8).

Cuộc vượt ngục tại Iraq có bàn tay thao túng của Al- Qaeda?

Chủ nhật, 28/07/2013 | 22:36
Một cuộc tấn công vào nhà tù Abu Ghraib tại Iraq đã tạo cơ hội cho hàng trăm tù nhân vượt ngục và tự giải thoát. Nhiều tù nhân còn là thành viên cấp cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda, những kẻ đang trong thời gian chờ thi hành án tử hình. Nhóm Al-Qaeda đã đứng ra thừa nhận gây vụ việc nhưng thực sự, trách nhiệm đó thuộc về ai?

Hàng trăm thành viên cao cấp của al Qaeda vượt ngục

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:21
Hàng trăm tù nhân trong đó có nhiều thành viên cấp cao của nhóm khủng bố al Qaeda đã vượt ngục khỏi nhà tù Abu Ghrail tại Iraq sau khi đồng đảng của chúng tấn công nhà tù, giải thoát tù nhân.

Al-Qaeda tung tin hệ thống an ninh Mỹ có 'lỗ thủng lớn'

Thứ 5, 06/06/2013 | 14:07
Từ sau vụ nổ bom tại giải Marathon Boston, nước Mỹ luôn đặt mình trong tình trạng báo động và phòng chống khủng bố. Tuy nhiên, thủ lĩnh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập (Yemen) lại tuyên bố, hàng rào an ninh của Mỹ đã bị "thủng", bất cứ ai cũng có thể là khủng bố, bởi cách chế tạo phương tiện gây án như vụ Boston.

22 mánh khoé 'né' máy bay do thám của al-Qaeda

Thứ 6, 22/02/2013 | 18:37
Một danh sách của al-Qaeda miêu tả chi tiết 22 cách nhằm tránh các cuộc tấn công bằng máy bay do thám - trong đó có ít nhất một “bí quyết” của trùm khủng bố Osama bin Laden - đã được tìm thấy bên trong một ngôi nhà ở Mali.

Al-Qaeda âm mưu tấn công đường sắt Mỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Hôm qua 5/5, chính quyền Obama đã đưa ra kết luận, quá trình xem xét tài liệu thu được từ khu nhà của Bin Laden cho thấy hồi năm ngoái AlQaeda đã lên kế hoạch tấn công hệ thống đường sắt của Mỹ.

Một năm tồi tệ của Al Qaeda

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Hơn cả cái chết của Osama bin Laden, sự mở rộng dân chủ trong thế giới Ả rập đang cuốn trôi những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.