Mỹ-Hàn lập kế hoạch 'ăn miếng trả miếng' Triều Tiên

Mỹ-Hàn lập kế hoạch 'ăn miếng trả miếng' Triều Tiên

Thứ 2, 08/04/2013 | 13:58
0
Mỹ và Hàn Quốc đã phác thảo các kế hoạch cho một biện pháp đối phó “ăn miếng trả miếng” với các hành động của Triều Tiên nhằm ngăn chặn sự leo thang thành một cuộc chiến lớn hơn.

Trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, tờ New York Times ngày 7/4 đưa tin kế hoạch “chống lại sự khiêu khích” kêu gọi một biện pháp đối phó tức thì nhưng tương xứng đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ tấn công trên bộ hay bằng tên lửa.

Theo kế hoạch trên, bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên sẽ bị đáp trả bằng vũ khí tương tự, tờ báo cho hay.

Tiêu điểm - Mỹ-Hàn lập kế hoạch 'ăn miếng trả miếng' Triều Tiên
Các bính sĩ Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận.

Nếu Triều Tiều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc có các căn cứ quân sự, kế hoạch sẽ cho phép Hàn Quốc trả đũa nhanh chóng bằng một vụ nã pháo với cấp độ tương tự.

Ông Kim Jang-Soo, trưởng cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, hôm 7/3 cảnh báo rằng Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa trong tuần này, trong khi Mỹ trì hoãn một vụ thử nghiệm tên lửa do những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Kim, vụ phóng tên lửa hoặc các hành động khiêu khích khác có thể diễn ra trước hoặc sau ngày 10/4, thời điểm Triều Tiên khuyên các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Bình Nhưỡng.

Nếu Bình Nhưỡng trong một trong những tên lửa Musudan, giới chức Lầu năm góc khẳng định họ có thể tính toán đường đi của nó chỉ trong vài giây và sẽ bắn hạ tên lửa nếu nó định gây ảnh hưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và hoặc đảo Guam, tờ New York Times viết.

Nhưng họ dự định sẽ không làm gì cả nếu tên lửa hướng tới vùng biển quốc tế, tờ báo cho biết thêm.

Theo New York Times, giới chức Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ không liều lĩnh nhắm tên lửa vào Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loại trừ khả năng tấn công các tên lửa khi chúng còn ở trên bệ phóng, trừ khi có bằng chứng cho thấy chúng được trang bị đầu đạt hạt nhân, điều mà các quan chức tình báo cho rằng Triều Tiên chưa làm chủ, tờ báo viết.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Theo An Bình/Dân trí

Triều Tiên dùng Seoul làm ‘con tin’ bắt cóc Mỹ, Hàn

Thứ 2, 08/04/2013 | 11:04
10 triệu cư dân Seoul và bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ sẽ chạy đi đâu nếu chiến sự nổ ra? Triều Tiên đã túm lấy điểm yếu này, coi Seoul là “con tin” để bắt cóc Hàn Quốc và Mỹ.

Hàn Quốc sẽ mua tên lửa xuyên boong-ke đối phó với Triều Tiên

Thứ 5, 04/04/2013 | 16:39
Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ mua các tên lửa hàng trình tầm xa có khả năng phá boong-ke từ châu Âu vào năm 2014 để đề phòng Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc hôm nay đưa tin.

Vũ khí hủy diệt khiến Mỹ sợ Triều Tiên nổi giận

Thứ 2, 08/04/2013 | 07:01
LGM-30 Minuteman là loại tên lửa liên lục địa hay còn gọi là tên lửa vượt đại châu (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile), áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân do hãng Boeing của Mỹ sản xuất.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.