Mỹ 'không bất ngờ' nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ 'không bất ngờ' nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ 7, 06/04/2013 | 08:05
0
Nhà Trắng vừa cho biết Mỹ "sẽ không bất ngờ" nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc thử tên lửa nữa, trước thông tin cho rằng Bình Nhưỡng vừa di chuyển hai tên lửa tầm trung tới bờ đông.
 
Tiêu điểm - Mỹ 'không bất ngờ' nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Các tên lửa tầm trung Musudan được trưng bày trong một cuộc diễu hành hồi tháng 4/2012 ở Bình Nhưỡng

"Chúng tôi rõ ràng đã biết báo cáo cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa, và chúng tôi đang giám sát tình hình này một cách chặt chẽ", AFP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm qua cho biết.

"Chúng tôi sẽ không bất ngờ khi thấy họ hành động như thế này. Chúng ta đã chứng kiến họ phóng tên lửa trong quá khứ... Và nó sẽ phù hợp với những phát ngôn và hành động hiếu chiến, vô ích và không có tính xây dựng của họ", Carney nói.

Người phát ngôn kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích mà thay vào đó tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế và giúp người dân đủ ăn.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận báo cáo về tên lửa của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, nhưng cảnh báo Triều Tiên rằng hành động khiêu khích thêm sẽ là đáng tiếc. "Những vụ thử tên lửa nằm ngoài bổn phận quốc tế sẽ là hành động khiêu khích. Họ cần tuân theo các quy tắc quốc tế và trung thành với cam kết", phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little nói. Một số nghị quyết Liên Hợp Quốc yêu cầu Triều Tiên không tham gia các hoạt động về hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Yonhap hôm qua đưa tin hai tên lửa tầm trung Musudan vừa được vận chuyển bằng tàu và được đưa lên các xe có trang bị bệ phóng. Tên lửa Musudan chưa bao giờ được thử nghiệm, nhưng được cho là có tầm bắn khoảng 3.000 km. Về lý thuyết, nó có thể được bắn xa tới 4.000 km nếu được lắp đầu đạn nhẹ. Khi đó, nó có thể bao phủ bất cứ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật Bản, và thậm chí vươn tới các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Mai Nguyên (Theo VnExpress)

Bắc Triều Tiên lắp 2 quả tên lửa đạn đạo lên bệ phóng di động

Thứ 6, 05/04/2013 | 15:19
Bắc Triều Tiên đã lắp 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung lên bệ phóng di động và ngụy trang tại một điểm chưa xác định ở gần bờ biển phía Đông bán đảo.

Xe bọc thép, binh sĩ Triều Tiên 'vây' khu công nghiệp chung

Thứ 6, 05/04/2013 | 13:10
Các nhân viên Hàn Quốc trở về từ khu công nghiệp Kaesong tại Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng đã thay thế các nhân viên hải quan dân sự bằng các binh sĩ và thậm chí còn điều các phương tiện bọc thép sẵn sàng trực chiến tại khu công nghiệp Kaesong.

Thừa nước đục của cơn giận mang tên Triều Tiên

Thứ 6, 05/04/2013 | 10:21
Thử hỏi nếu "trời yên biển lặng", liệu Trung Quốc có bỏ qua mà không cự nự om sòm về những hành động răn đe của Mỹ và Hàn Quốc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.