Mỹ không thể bảo vệ phe nổi dậy trước đợt không kích của Nga

Mỹ không thể bảo vệ phe nổi dậy trước đợt không kích của Nga

Thứ 7, 03/10/2015 | 07:19
0
(Tình hình Syria) - Mỹ sẽ không bảo vệ phe nổi dậy do CIA hậu thuẫn trong bối cảnh Moscow tiến hành không kích nhằm vào lực lượng này ở Syria.

Các quan chức quốc phòng và lập pháp Mỹ thừa nhận, Hoa Kỳ không sẵn sàng can thiệp nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy trước nguy cơ đụng độ quân sự với Nga. Không ai muốn tai nạn xảy ra khiến hai cường quốc trên thế giới rơi vào vòng xoáy chiến tranh.

Thế giới - Mỹ không thể bảo vệ phe nổi dậy trước đợt không kích của Nga

"Chúng tôi sẽ không nhắm bắn máy bay Nga. Mỹ sẽ không tấn công sân bay mà các máy bay Nga đang sử dụng. Và chúng tôi cũng không trang bị cho lực lượng nổi dậy tên lửa phòng không vác vai (MANPADS)", quan chức Mỹ nói trên tờ Daily Beast.

Tại đồi Capitol, các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang im lặng trong việc đưa ra quyết định ở thời điểm hiện tại. Thượng Nghị sĩ Dick Durbin vốn từng ủng hộ kế hoạch thiết lập "vùng an toàn" của Mỹ ở Syria. Nhưng giờ đây trước việc Nga triển khai chiến dịch không kích, ông cho rằng Mỹ sẽ phải thay đổi chiến lược.

"Chúng ta sẽ phải mở rộng đối thoại với người Nga để tìm kiếm giải pháp làm giảm căng thẳng", ông Durbin cho biết. Các Nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng không thể đưa ra giải pháp trong khi chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết thúc nội chiến ở Syria.

"Tôi không biết phải nói gì nữa. Chúng ta đã đi đến giai đoạn mà nước Mỹ không còn nhiều lựa chọn. Người Nga hiểu rằng giờ đây Mỹ sẽ không đối đầu trực tiếp với Moscow ở Syria", Thượng nghị sĩ Bob Corker, thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói.

Đăng Nguyễn

Tag: Syria beast
Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.

Kinh tế Đức sẽ hầu như “đứng im không nhúc nhích”

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:06
Chính phủ Đức gần đây cũng hạ mạnh dự báo kinh tế của mình và liên minh cầm quyền 3 bên của Thủ tướng Olaf Scholz đang bị chia rẽ về cách xoay chuyển tình thế.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.