Mỹ lắp hệ thống phòng thủ Trophy “bách phát bách trúng” của Israel lên tăng Abrams

Mỹ lắp hệ thống phòng thủ Trophy “bách phát bách trúng” của Israel lên tăng Abrams

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 03/10/2017 | 18:00
1
Quân đội Mỹ sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ chủ động Trophy cho dàn tăng Abrams M1A2 của nước này.

Trophy là hệ thống phòng thủ đánh chặn và phá hủy tên lửa được sản xuất bởi Israel. Quyết định của Washinton đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ là lực lượng duy nhất ngoài lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng hệ thống phòng thủ này.

Thế giới - Mỹ lắp hệ thống phòng thủ Trophy “bách phát bách trúng” của Israel lên tăng Abrams

Hệ thống phòng thủ Trophy sẽ được triển khai trên tăng Abrams của Mỹ. 

Hệ thống Trophy gồm 4 ăng ten radar và radar kiểm soát hỏa lực, nhằm phát hiện các tên lửa bay tới, chẳng hạn như tên lửa chống tăng và súng phóng lựu (rocket-propelled grenades - RPG). Sau đó, Trophy sẽ phá hủy đối tượng bằng một cú bắn như với súng ngắn.

Nó là một hệ thống “hard kill” (tạm dịch: diệt cứng), tức là bảo vệ các phương tiện như xe tăng bằng cách phá hủy tên lửa, trái ngược với một hệ thống “soft kill (tạm dịch: diệt mềm), chỉ gây trở ngại cho đường hướng của tên lửa và chuyển hướng nó.

Các thiết bị “diệt mềm” sẽ trở nên vô dụng với các loại súng phóng lựu đơn giản mà các nhóm phiến quân như IS thường sử dụng.

Hệ thống phòng thủ chủ động Trophy được đồng phát triển bởi hai tập đoàn Nhà nước Israel là Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries (IAI).

Trophy là hệ thống phòng thủ duy nhất trên thế giới đã được chứng minh khả năng chiến đấu trên thực địa.

Mỗi hệ thống có giá khoảng 350.000USD, nó sẽ là hệ thống đầu tiên được triển khai với một trong những đơn vị thuộc Lữ đoàn Tác chiến Bọc thép số 14 của quân đội Mỹ.

Hợp đồng có giá trị 10 triệu USD. Lầu Năm Góc cho hay, họ sẽ tiếp tục triển khai Trophy trên các đơn vị tăng thiết giáp khác, nếu nó thực sự gây ấn tượng.

Thế giới - Mỹ lắp hệ thống phòng thủ Trophy “bách phát bách trúng” của Israel lên tăng Abrams (Hình 2).

Chiếc ô an toàn hệ thống Trophy tạo nên.

Từ lâu, các loại vũ khí như súng phóng lựu được coi là “cái gai” trong mắt quân đội Mỹ và các đồng minh. Một súng phóng lựu trị giá 2.000USD bắn ra một quả lựu đạn 500USD có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa một xe tăng Abrams của Mỹ có giá 9 triệu USD.

Trong suốt năm 2014, quân đội Iraq đã mất 100 đến 140 tăng Abrams của Mỹ bán cho để phục vụ cuộc chiến chống IS.

Những Lữ đoàn tăng thiết giáp của Israel đã được trang bị hệ thống Trophy từ năm 2009, chúng đã phát huy tác dụng hơn hẳn.

Trong chiến dịch quân sự năm 2014 ở dải Gaza, các nhóm phiến quân không thể phá hủy một chiếc tăng Merkava Mark IV của lực lượng phòng vệ Israel.

Ít nhất 15 súng phóng lựu đã bị đánh chặn trong vòng 7 tuần hệ thống Trophy hoạt động ở thực địa mà không xảy ra tình trạng báo động giả hoặc bắn trượt.

Quân đội Mỹ hiện đang triển khai gần 1.200 chiếc tăng M1A2.

Nếu hệ thống Trophy được trang bị trên từng chiếc xe tăng thì Washington sẽ phải tiêu tốn khoảng 420 triệu USD.

Một công ty Mỹ đã tự phát triển được hệ thống phòng thủ chủ động của riêng mình  mang tên Quick Kill, do công ty quốc phòng Raytheon sản xuất năm 2006. Tuy nhiên, Trophy đã chứng minh được khả năng vượt trội hơn và được 15 chuyên gia Lầu Năm Góc đề xuất áp dụng với xe tăng Mỹ. Theo họ, nó hoạt động hiệu quả “trong mọi trường hợp”, theo một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với NBC năm 2007.

“Chỉ có một lần duy nhất Trophy gặp lỗi trong lúc thử nghiệm khi nó đánh vào đuôi thay vì vào đầu của lựu đạn. Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn thử nghiệm, hệ thống này vẫn được đánh giá rất cao”, quan chức trên nói.

Xem thêm: IS phiên bản 2.0 sẽ hình thành tại Libya?

D.T

IS phiên bản 2.0 sẽ hình thành tại Libya?

Thứ 2, 02/10/2017 | 21:00
Một phiên bản 2.0 của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể sẽ được hình thành tại Libya nhằm trả đũa phương Tây và Mỹ.

[Video] Không quân Nga diệt gọn hơn 2.300 lính IS, Al-Nusra trong 11 ngày

Chủ nhật, 01/10/2017 | 14:00
Các đợt không kích của lực lượng Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 2.000 tay súng khủng bố tại Syria, gây ra cho chúng những tổn thất nặng nề.

Cận cảnh binh lính IS bị xe tăng Syria truy đuổi và tiêu diệt

Thứ 2, 25/09/2017 | 13:00
Video mới được đăng tải cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của các chiến binh IS bị xe tăng của quân đội Syria săn đuổi và tiêu diệt.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.