Theo nguồn tin đăng tải trên tờ New York Times, các tàu ngầm và tàu thăm dò Nga đang tích cực hiện diện gần những khu vực có đường cáp quang biển kết nối mạng Internet toàn cầu,
Các quan chức quân sự Mỹ lo ngại khả năng Nga nhắm đến các tuyến cáp quang đặt ở những vị trí khó tiếp cận nhất nhằm cản trở việc truyền tải dữ liệu giữa các chính phủ, nền kinh tế và người dân.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon lớn nhất thế giới của Nga.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy Moscow đang theo đuổi chiến lược này nhưng cơ quan tình báo và quân đội Mỹ ngày càng lo ngại các hoạt động quân sự của Nga trên thế giới. Điều này cũng phác họa phần nào cách Washington tiếp cận với các hoạt động của Moscow, gợi nhớ lại mối quan hệ hai nước trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
Theo New York Times, các quan chức Mỹ đang bí mật theo dõi hoạt động hải quân của Nga cũng như tìm cách khôi phục lại các tuyến cáp trong trường hợp bị cắt. Đây được coi là mối quan tâm hàng đầu của Lầu Năm Góc ở thời điểm hiện tại.
"Ngày nào tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng trước những điều mà người Nga có thể làm", chuẩn đô đốc Frederick J. Roegge, chỉ huy hạm đội tàu ngầm Thái Bình Dương nói, nhưng không đề cập đến khả năng Moscow tấn công cáp biển.
Theo báo cáo từ các quan chức tình báo Mỹ, các tàu ngầm Nga đang tăng cường hoạt động tại từ khu vực Biển Bắc cho đến Đông Bắc Á, gần những nơi có tuyến đường cáp quang, đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống thông tin điện tử và thương mại toàn cầu.
Các quan chức Mỹ cho rằng, hoạt động này có liên hệ với chiến lược can thiệp quân sự của Nga ở bán đảo Crimea, miền đông Ukraine hay Syria. Đây là những nơi Tổng thống Nga Putin đã khẳng định sức mạnh quân sự của Nga
"Mối đe dọa ở đây bao gồm việc bất kỳ quốc gia nào cũng