Mỹ phẩm Bích Ngọc không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi sản xuất chui

Mỹ phẩm Bích Ngọc không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi sản xuất chui

Thứ 2, 01/05/2017 | 20:39
0
Hiện nay trên thị trường, các mỹ phẩm mang nhãn hiệu Qeen, Pe neen hay Qene đang được quảng cáo, bán tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mỹ phẩm ghi địa chỉ “ma”

Theo phản ánh của người dân, hiện nay trên thị trường, các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hiệu Qeen, Pe neen hay Qene không rõ nguồn gốc xuất xứ, điều này có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Để làm rõ, PV truy cập vào website http://myphambichngoc.vn, đặt mua 1 sản phẩm mỹ phẩm “Kem Face trắng hồng” (hiệu Qeen), loại 30ml, hình vuông, có giá 180.000 đồng.

Tuy nhiên, sản phẩm ghi thông tin hết sức sơ sài, không có số công bố mỹ phẩm, không có số lô sản xuất, không thể hiện nơi xuất xứ theo quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Theo tìm hiểu, các sản phẩm mỹ phẩm có nhãn hiệu Qeen, Pe neen, hay Qene trên bao bì có ghi kèm theo tên công ty TNHH TM SX MP Bích Ngọc và ghi địa chỉ 134/2 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM). Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy, những sản phẩm trên có dấu hiệu lập lờ, mơ hồ thông tin nơi sản xuất.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm Bích Ngọc không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi sản xuất chui

 Sản phẩm Qeen của Bích Ngọc được sản xuất ở đâu?

Xác minh qua cơ quan chức năng, PV báo Người Đưa Tin được biết công ty TNHH TM SX MP Bích Ngọc có người đại diện pháp luật và giám đốc cùng là bà Trần Thị Bích Ngọc.

Công ty trên có địa chỉ tại 76/36/38 đường số 19 (tổ 3, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), còn địa chỉ số 134/2 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) là chi nhánh công ty này.

Điều lạ là địa chỉ số 76/36/38 đường số 19 (tổ 3, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) không hề có tên công ty nào. Đây là ngôi nhà 2 tầng, nằm sâu trong hẻm. Ở đây không treo biển hiệu, không có văn phòng hay nhà máy sản xuất nào.

Còn địa chỉ số 134/2 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) là một ngôi nhà 3 tầng, trước cổng có treo biển hiệu của công ty TNHH TM SX MP Bích Ngọc, nhưng nhiều lần phóng viên liên hệ, cổng đều đóng kín.

Ngày 15/3, phóng viên đã trao đổi với ông Đồng Ngọc Hà, cán bộ quản lý kinh tế phường Tam Bình thì được biết, địa chỉ số 134/2 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) là của công ty TNHH TM SX MP Bích Ngọc nhưng từ lâu đã không còn hoạt động.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm Bích Ngọc không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi sản xuất chui (Hình 2).

 Công ty Bích Ngọc tại địa chỉ 134/2 Gò Dưa được cho là đã ngưng hoạt động.

Nghi ngờ mỹ phẩm được sản xuất chui

Ngày 18/4, chúng tôi tiếp tục đặt mua thêm 3 sản phẩm của công ty này. Lần này sản phẩm chúng tôi đặt mua là loại: Kem Face cao cấp Pee neen, loại Dịch tạo trắng khô Peneen và loại Kem siêu trắng da mặt Qene, tất cả cùng đồng giá 250.000 đồng.

Không khác gì nhiều so với sản phẩm trước, vẫn là những thông tin sơ sài, không có số lô sản xuất, không có số công bố mỹ phẩm. Riêng sản phẩm Kem siêu trắng da mặt Qene lại có ngày sản xuất chỉ cách thời điểm chúng tôi nhận hàng chưa đầy 2 tuần (NSX: 29/3/2017, HSD: 29/3/2019).

Tuy nhiên, đối chiếu cả 3 sản phẩm này, chúng tôi phát hiện có nhiều điểm rất đáng nghi ngờ. Phần thông tin về địa chỉ ở đây không đồng nhất.

Cụ thể, 2 sản phẩm Kem Face cao cấp Pee neen và loại Dịch tạo trắng khô Peneen có địa chỉ 134/2 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức), nhưng địa chỉ ở sản phẩm Kem siêu trắng da mặt Qene lại là 134 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Tất cả sản phẩm ở đây PV đều đặt mua cùng 1 lúc, trên cùng một website bán hàng, có chung một loại tem bán hàng của công ty Bích Ngọc, nhưng lại có 2 địa chỉ khác nhau.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm Bích Ngọc không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi sản xuất chui (Hình 3).

 Các sản phẩm không đồng nhất địa chỉ sản xuất dù chỉ mang tên một công ty.

Cũng theo ông Đồng Ngọc Hà, cán bộ quản lý kinh tế phường Tam Bình cho biết thêm: “Địa chỉ 134 Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) trước đây làm dịch vụ rửa xe, hiện tại chủ nhà đã bán cho dự án phân lô bán nền rồi và ở đây không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì hết”.

Vậy, trên sản phẩm ghi địa chỉ thiếu thống nhất, các địa chỉ này lại không có hoạt động sản xuất mỹ phẩm, các sản phẩm mỹ phẩm có hiệu Bích Ngọc và đều ghi tên công ty TNHH TM SX MP Bích Ngọc có phải được sản xuất chui? Nếu sản phẩm mỹ phẩm sản xuất chui sẽ tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng.

Điều đáng nói, việc hoạt động kinh doanh sản xuất mỹ phẩm không tuân thủ theo quy định pháp luật nếu không bị xử lý nghiêm, sẽ tạo ra tiền lệ cho các loại mỹ phẩm vi phạm quy định pháp luật khác trên thị trường.

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, nghị định này quy định điều kiện để các đơn vị sản xuất mỹ phẩm là phải có hệ thống nhà máy đạt chuẩn CGMP. Ngoài ra còn có những quy định nghiêm ngặt về điều kiện nhân sự, hệ thống nhà máy, nguyên liệu, kho bãi. Một quy định khác là Thông tư 06/2011 của bộ Y tế cũng quy định rất rõ về thông tin, nhãn mác trên bao bì sản phẩm mỹ phẩm. Nếu các đơn vị sản xuất vi phạm về thông tin nơi sản xuất, thì đơn vị đó có thể bị xử phạt và sản phẩm đó có thể bị thu hồi số sông bố mỹ phẩm.

Hoàng Minh - Vũ Anh

Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.

Giá cà phê neo cao kỷ lục và những dự báo

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:31
Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 dự kiến tiếp tục giảm so với vụ hiện tại nếu tính trạng khô nắng vẫn tiếp diễn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.