Lợi thế về giá so với sản phẩm chính hãng cùng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng tăng của người dân khiến mỹ phẩm nhập lậu có nhiều “đất sống”. Bằng chứng là các phát hiện về hành vi vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm đang không ngừng tăng.
Chỉ trong tháng 4/2015, cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện 41 vụ vi phạm đối với mặt hàng mỹ phẩm, thu giữ gần 30.000 sản phẩm các mặt hàng kem thoa mặt, kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc, kem tẩy trắng, sữa rửa mặt, sữa tắm, son môi... xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật, Pháp.
Ngoài ra, một số lượng lớn thực phẩm đóng gói hết hạn sử dụng cũng được phát hiện. Điển hình, qua kiểm tra kho hàng trên đường Võ Văn Kiệt (Q.5), đơn vị lập biên bản tạm giữ hơn 9.000 chai nước ép trái cây hiệu Welch’s (loại 400 ml/chai), xuất xứ Mỹ, đã hết hạn sử dụng từ tháng 4-2014.
Trước đó, cuối tháng 3/215, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 7 vụ kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trên địa bàn các quận 2, 6, 10, 12 và Phú Nhuận, Bình Tân; tạm giữ 12.256 sản phẩm các loại. Các loại mỹ phẩm này trên nhãn có ghi xuất xứ tại Mỹ, Pháp, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc và không ghi xuất xứ, với đa dạng nhiều dòng sản phẩm như kem trị mụn, chống nám, nước hoa, thuốc nhuộm tóc...
Chi cục QLTT TP HCM nhận định tình hình buôn bán mỹ phẩm nhập lậu, giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có số tiếp nhận công bố chất lượng còn diễn biến phức tạp. Hiện tại, thị trường còn tồn tại mỹ phẩm nhập chính ngạch nhưng gian lận hải quan, đi từ các tỉnh miền Tây có biên giới với Campuchia chuyển lên thành phố tiêu thụ, chủ yếu là hàng Thái Lan.
Ngoài mỹ phẩm nhập lậu và hết hạn sử dụng, các loại sản phẩm handmade (do cá nhân tự làm) cũng đang được bày bán tràn lan trên thị trường mà chưa hề được kiểm định chất lượng. Hình thức rao bán của loại mỹ phẩm này chủ yếu là