Mỹ quyết tìm kẻ đánh bom Boston dù phải 'lục tung trái đất'

Mỹ quyết tìm kẻ đánh bom Boston dù phải 'lục tung trái đất'

Thứ 4, 17/04/2013 | 07:57
0
Cục Điều tra Liên bang Mỹ thề sẽ "đi đến tận cùng của trái đất" để tìm ra những kẻ đánh bom cuộc thi chạy marathon ở Boston, và khẳng định hiện "không còn mối đe dọa vật lý nào nữa" xung quanh khu vực.

Điệp viên đặc biệt của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Rick DesLauriers nói với các phóng viên rằng các nhà điều tra đã tỏa đi khắp nơi ở Boston và hiện không còn nguy hiểm nào cho khu vực xung quanh vụ tấn công.

> Độc quyền video khủng bố tại Hoa Kỳ trên báo Người đưa tin

Tiêu điểm - Mỹ quyết tìm kẻ đánh bom Boston dù phải 'lục tung trái đất'
ảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường và giúp đỡ các vận động viên sau vụ nổ bom

"Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của trái đất để tìm ra đối tượng hoặc những đối tượng phải chịu trách nhiệm cho tội ác hèn hạ này và chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đưa chúng ra trước công lý", AFP dẫn lời ông DesLauriers nói hôm qua.

Ông cũng cho biết FBI không nhận được bất kỳ thông tin cảnh báo nào trước khi diễn ra cuộc thi chạy marathon. Các quan chức cung cấp con số thiệt hại vì vụ nổ bom đến nay là 3 người chết và hơn 170 người bị thương, trong đó nhiều người bị mất chân, cho thấy thiết bị gây nổ được đặt thấp ở gần mặt đất.

Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick nói chỉ có hai quả bom được sử dụng trong vụ khủng bố ngày hôm qua ở gần vạch đích của cuộc thi chạy và không có thiết bị nổ nào khác được tìm thấy mặc dù trước đó xuất hiện những thông tin ngược lại.

"Điều quan trọng cần phải làm làm rõ là có hai và chỉ hai thiết bị phát nổ được tìm thấy ngày hôm qua", ông Patrick nói. "Các bưu kiện khác, tất cả các bưu kiện trong khu vực vụ nổ, đều đã được kiểm tra. Không có thêm quả bom hay thiết bị nổ nào khác được phát hiện".

"Những suy nghĩ của chúng tôi chỉ tập trung tất cả vì những người bị thương và bị giết", ông nói.

Marathon Boston lần đầu được tổ chức năm 1897 và là cuộc thi chạy thường niên lâu đời nhất thế giới. Trong mùa giải lần thứ 117 năm nay, có gần 27.000 vận động viên bao gồm cả chuyên nghiệp và nghiệp dư từ khắp các nước trên thế giới như Mexico, Nhật Bản, Nga, Ethiopia, Kenya... dự thi.

Giải thể thao ý nghĩa này năm nay không diễn ra trọn vẹn khi phải hứng chịu hai vụ nổ bom liên tiếp lúc 14h45 ngày 15/4, biến một ngày kỷ niệm ý nghĩa thành cảnh tượng hỗn loạn và đẫm máu.

Theo VnExpress.net

Nghệ sỹ Mỹ chia sẻ với nạn nhân vụ nổ ở Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 22:43
Các nghệ sỹ đã gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân của vụ nổ bom khủng bố tại giải Marathon Boston.

Bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom kép ở Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 22:06
Nhiều nguồn tin báo chí cho biết cảnh sát Mỹ đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston ngày 15/4, khiến 3 người chết và hơn 150 người bị thương. Nghi phạm 20 tuổi, được cho là sinh viên gốc Ả rập.

Taliban phủ nhận đánh bom đường đua Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:22
Nhóm Hồi giáo Taliban ở Pakistan, chủ mưu vụ đánh bom bất thành tại Quảng trường Thời đại (Mỹ) vào năm 2010, đã phủ nhận có liên quan tới các vụ nổ tại Cuộc đua Marathon Boston khiến 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Xác định danh tính nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:22
Tính đến rạng sáng ngày 16/4 theo giờ Mỹ, đã có 3 người chết và 130 người khác bị thương trong cuộc thi Marathon ở Boston.

Cụ ông 78 tuổi thách thức vụ đánh bom ở Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:46
Một cụ ông 78 tuổi bị sức công phá của vụ nổ ở Boston quật ngã khi đang chạy gần tới vạch đích. Nhưng ông chỉ bị xây xước nhẹ và thậm chí còn hoàn thành được cuộc thi. Ông đã trở thành gương mặt nổi bật thách thức khủng bố, bạo lực tại Mỹ.

Cảnh sát Boston vô hiệu hóa thêm hai thiết bị nổ

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:23
Hai thiết bị gây nổ nữa vừa được phát hiện gần nơi hai quả bom phát nổ tại giải chạy marathon ở thành phố Boston, Mỹ.

LĐ Điền kinh không cử VĐV tham gia Marathon Boston

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:23
Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định, Liên đoàn không cử vận động viên nào tham dự giải marathon tại Boston, Mỹ.

Khung cảnh tang thương sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Mỹ

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:24
Có mặt tại hiện trường vụ đánh bom khủng bố tại địa điểm tổ chức cuộc thi marathon ở thành phố Boston (Mỹ), cộng tác viên báo Nguoiduatin.vn cho hay, hiện tại tình hình rất căng thẳng. Dưới đây là những hình ảnh tang thương sau vụ nổ vừa được CTV gửi về.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.