Sáng chế súng gập thành điện thoại gây lo ngại tại Mỹ

Sáng chế súng gập thành điện thoại gây lo ngại tại Mỹ

Thứ 4, 27/04/2016 | 06:01
0
Loại “đồ chơi” nguy hiểm này đi ngược lại với tiêu chí hạn chế lưu hành súng với dự luật kiểm soát súng đạn tại nước Mỹ để tránh bạo lực và khủng bố.

Cụ thể, các kỹ sư một công ty vũ khí ở bang Minnesota, Mỹ vừa phát minh ra loại súng gập mini (siêu nhỏ) có hình dạng bên ngoài giống một chiếc điện thoại thông minh (smartphone), phương tiện được sử dụng phổ biến ngày nay.

“Đồ chơi” nguy hiểm này có tên gọi Ideal Conceal (sự ngụy trang lý tưởng). Với tính năng ngụy trang tiện lợi, con người nếu bằng mắt thường không thể phát hiện ra đối tượng có trang bị súng cho đến khi có tiếng nổ.

Công nghệ - Sáng chế súng gập thành điện thoại gây lo ngại tại Mỹ

Ideal Conceal.

Theo thông tin được công bố, loại súng lục này hiện đang được sản xuất và sẽ được bán tại nhiều điểm trên đất nước trong tháng 6 tới. Ngay khi mới công bố thông tin trên, 4.000 người Mỹ đã đăng ký và cho biết rằng chắc chắn họ sẽ sở hữu mẫu “đồ chơi” này.

Súng ngắn Ideal Conceal có chiều dài khoảng 12,5 cm, rộng 7,6 cm, tương đương với chiếc điện thoại hiện đại phổ biến nhất của Samsung. Với kích thước này, người sử dụng dễ dàng nhét trong túi quần mà không bị nghi ngờ gì. Sự tiện lợi này khiến người dùng có thể vừa cầm vừa giả vờ như đang đàm thoại mà không bị người xung quanh chú ý.

Trong trạng thái khóa nòng, khẩu súng này trông giống như một chiếc điện thoại thực sự khi không thể phóng đạn. Nhưng chỉ cần chạm vào nút mở khóa, nó sẽ tự động “biến hình” thành khẩu súng nhỏ và sẵn sàng lên đạt bất cứ lúc nào.

Đạn của súng gập mini có kích cỡ 0,38 inch (hơn 9mm). Với thiết kế tí hon, súng ngắn Ideal Conceal cho phép người dùng phòng thủ ở cự ly gần hay có thể nhắm đến mục tiêu chính xác trong phạm vi 10m.

Nhược điểm duy nhất của khẩu súng Ideal Conceal là thao tác mở khóa và lên đạn. Người dùng sẽ phải thực hiện nhiều thao tác để mở vũ khí. Sau khi chạm nút “biến hình”, người dùng sẽ phải chỉnh tay cầm, cò và kéo nòng súng vào vị trí chuẩn. Tức là trong tình huống khẩn cấp, người sử dụng sẽ mất thêm vài giây q

Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.