"Nếu như chúng tôi có thể chứng minh điều đã xảy ra và nhóm nổi dậy al-Zenki có liên quan đến vụ việc... thì chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động hỗ trợ hay liên quan đến nhóm này", phát ngôn viên Mark Toner nói trong buổi họp báo thường ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19/7.
"Tôi không thể nói một cách chính xác những hệ quả này là gì nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến chúng tôi ngừng hỗ trợ và xem xét lại mọi liên hệ và hoạt động hợp tác với nhóm này", ông Toner nói khi được hỏi về thông tin chi tiết.
Cậu bé người Palestine phe nổi dậy Syria bắt giữ và sau đó hành quyết dã man với lý do là gián điệp.
Đây là phản ứng mới nhất của Washington sau khi hai đoạn video được công bố trên mạng internet ngày hôm qua, ghi lại cảnh 5 chiến binh được cho là thuộc nhóm nổi dậy Nour al-Din al-Zinki áp giải một cậu bé ra phía sau một chiếc xe SUV gần trại tị nạn Handarat, ở đông bắc Aleppo trước khi có hành động tàn bạo là chặt đầu cậu bé xấu số trên.
Khu vực này diễn ra giao tranh dữ dội trong nhiều ngày qua. Đây từng là trại tị nạn không chính thức Ein El Tal của Palestine, nơi có 7.000 người sinh sống trước khi bị thay thế bởi lực lượng vũ trang vào năm 2013.
Các chiến binh trong video tuyên bố, cậu bé là thành viên của lực lượng chính phủ, tiếp cận khu vực của nhóm nhằm mục đích do thám.
Nguồn tin địa phương quả quyết nói cậu bé chắc chắn dưới 12 tuổi, bị các chiến binh nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenki bắt giữ vì nghi là thành viên của lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) ủng hộ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Nhóm nổi dậy Nour al-Din al-Zinki sau đó đã lên án vụ giết người dã man và nói rằng hành động bạo lực này không thể hiện "tư tưởng chung" của nhóm mà là "sai lầm cá nhân".
Nour al-Din al-Zenki là một phần của