Nga tố Mỹ lấy cớ “mối đe dọa Triều Tiên” để “bơm” vũ khí vào châu Á
Ngoài hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được triển khai ở Hàn Quốc, Mỹ đang đẩy nhanh việc hoàn tất việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên lãnh thổ Nhật Bản.
Những bước cuối cùng để triển khai các Aegis Ashore trên mặt đất đang được tiến hành. Trong khi đó, các tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA sẽ được triển khai ở các hệ thống Aegis Ashore, lắp đặt tại tỉnh Akita ở khu vực Đông Bắc và tỉnh Yamaguchi ở miền Tây Nhật Bản.
Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại các nước này vấp phải sự phản đối kịch liệt của Nga.
Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, Mỹ lấy cớ chống lại “mối đe dọa Triều Tiên” để đưa các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó “quân sự hóa” châu Á - Thái Bình Dương.
“Chúng tôi được cảnh báo rằng trong vòng hai tháng qua, khi Triều Tiên không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa nào, có vẻ như Mỹ không hài lòng với điều đó nên đã cố gắng tìm cách chọc giận và khiêu khích Bình Nhưỡng.
Cứ như thể Mỹ đang hy vọng rằng Triều Tiên sẽ đáp trả lại và sau đó các phương án quân sự sẽ được đặt ra”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.
Nhật Bản tin tưởng vào hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp. Giới chuyên gia cũng tin rằng hệ thống Aegis của Mỹ đủ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Nhật Bản trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công tên lửa hoặc tên lửa đạn đạo.
Dù cho Tokyo khẳng định, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản không gây ra mối đe dọa nào cho Nga và các nước láng giềng khác nhưng phía Nga vẫn nhắc đến mối nguy từ hệ thống này.
"Nếu nhìn vào bản đồ, mọi người sẽ thấy hệ thống tên lửa Mỹ bao quanh Nga và Trung Quốc một cách kỳ diệu", Ngoại trưởng Nga lý giải.
Moscow lo ngại chạy đua vũ trang
Dưới quan điểm từ phía Nga, việc Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn thế giới dấy lên mối quan ngại ngày càng tăng, vì có thể cản trở sự cân bằng quyền lực trên quy mô toàn cầu và gia tăng khả năng diễn ra xung đột hạt nhân.
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã thúc đẩy các quốc gia khác phải xây dựng năng lực tên lửa của mình và do đó, kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới, phát ngôn viên của bộ Quốc phòng Nga Alexander Emelyanov từng chia sẻ như vậy.
Tuy nhiên, dường như điều khiến Nga e ngại hơn cả đó là việc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ đe dọa khả năng ngăn chặn của Nga. Bởi lẽ hiện tại số lượng đầu đạn hạt nhân do Mỹ triển khai vượt quá khả năng ngăn chặn hạt nhân hiện tại của Nga.
Theo ước tính của Nga, vào năm 2022, số lượng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ đạt trên 1.000 và sẽ vượt qua số lượng đầu đạn được triển khai trên các tên lửa liên lục địa của Moscow.
Một sức mạnh hỏa lực như vậy đặt ra mối đe dọa đối với tiềm năng ngăn chặn của Nga, đặc biệt là với việc phải liên tục nâng cấp các đầu đạn của hệ thống phòng thủ tên lửa.
Ngoài ra, các trạm radar của Mỹ bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ của Nga và chặn tất cả các quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo của Nga hướng tới Mỹ.
Các trạm radar này có khả năng theo dõi các chuyến bay của các khối chiến đấu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, đồng thời cung cấp thông tin về vị trí các trạm radar của các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Không chỉ vậy, hệ thống tên lửa tiêu chuẩn 3 (SM-3) được Mỹ hiện đại hóa có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo mới được phóng ở quỹ đạo ban đầu.
"Các chuyên gia Nga đã kết luận, các hệ thống tên lửa tiêu chuẩn 3 của Block IIA, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2018, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến lược không chỉ ở giai đoạn giữa hay cuối, mà thậm chí còn ngay tại giai đoạn đầu...", phát ngôn viên của bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ sẽ gia tăng đáng kể trong trường hợp diễn ra một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc.
Và điều này được phía Nga cũng như giới chuyên gia đánh giá là một mục tiêu khác của Washington trong việc phá hủy sự cân bằng quyền lực hiện tại và để đảm bảo sự thống trị chiến lược của Mỹ.
Xem thêm >> 10 phát ngôn thể hiện tầm nhìn đặc biệt của Tổng thống Putin