“Chúng tôi sẽ không thay đổi phương thức hoạt động của mình”, đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói vào hôm thứ Hai.
Ông nhấn mạnh thêm rằng các phi công của Mỹ sẽ không đăng ký kế hoạch bay nhận dạng dù là quá cảnh hay thường xuyên.
Vào hôm thứ Bảy vừa qua, chính phủ Trung Quốc thông báo về việc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông và lực lượng quân đội nước này sẽ có những “hành động phòng vệ khẩn cấp nhằm đáp lại các máy bay không chịu hợp tác đưa nhận dạng hoặc từ chối hướng dẫn.”
Ông Warren nói thêm rằng các phi công của Mỹ luôn duy trì khả năng tự vệ của mình.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng chỉ trích tuyên bố của Trung Quốc vào hôm thứ Hai với thông điệp :”Tuyên bố của chính phủ Trung Quốc là sự gây hấn không cần thiết. Khu vực này là một phần của thế giới và vấn đề này nên giải quyết một cách chuyên nghiệp”.
Việc thành lập khu vực phòng vệ có nguyên nhân từ căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Nhật Bản ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun rất giận dữ với phản bác của Washington.
Yang Yujun phát biểu: “Chúng tôi yêu cầu phía Hoa Kỳ tôn trọng an ninh quốc gia Trung Quốc, chấm dứt những phớt lờ về tuyên bố của Trung Quốc về việc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không Trung Quốc và có những hành động thích ứng cho sự hòa bình và ổn định khu vực châu Á- Thái Bình Dương.”
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua nói rằng hành động của Trung Quốc không có bất cứ giá trị pháp lý nào đối với Nhật Bản. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc rút lại những hành động có thể ảnh hưởng đến chuyến bay trong không phận quốc tế”, trích lời của thủ tướng Nhật.
Thăng Long (theo PressTV)