Mỹ thừa nhận các khả năng quân sự vượt trội Nga thể hiện ở Syria

Mỹ thừa nhận các khả năng quân sự vượt trội Nga thể hiện ở Syria

Thứ 5, 31/03/2016 | 07:10
0
Lầu Năm Góc tin rằng những gì Nga thể hiện trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria là một cơ hội "rất tốt" cho nước Mỹ trong tình huống xảy ra chiến tranh.

Theo RIA Novosti ngày 30/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Wark đã tiết lộ rằng Mỹ đang xử lý các thông tin thu thập được về lực lượng Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Thế giới - Mỹ thừa nhận các khả năng quân sự vượt trội Nga thể hiện ở Syria

Ảnh Rian.

"Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn xử lý thông tin ban đầu, nhưng chúng ta có thể rút ra kết luận sơ bộ. Trước hết, họ (Liên bang Nga) sử dụng hỏa lực rất tốt như phóng tên lửa từ chiến hạm, ném bom ở khoảng cách xa", ông nói trong một hội nghị bàn tròn về vấn đề an ninh.

Wark cũng thừa nhận rằng quân đội Nga vẫn duy trì khả năng sử dụng pháo binh rất tốt thông qua các sự kiện ở Syria.

Ngoài ra, các quan chức Lầu Năm Góc cũng đánh giá cao khả năng trinh sát của Nga, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện điện tử để phát hiện và tiêu diệt mục tiêu.

Trong đó, ông Wark đặc biệt chú ý đến khả năng của Nga về hoạt động trong không gian mạng, đặc biệt là kĩ năng thâm nhập vào các mạng máy tính.

Tuy nhiên, đại diện của Lầu Năm Góc một lần nữa cáo buộc Nga sử dụng vũ khí bừa bãi dẫn tới kết quả là, theo ông, gây ra thương vong lớn cho dân thường với tỷ lệ cao hơn các cuộc không kích tương tự của lực lượng Mỹ.

Theo Wark, các dữ liệu thu thập được về hoạt động của lực lượng Nga trong quá trình tham gia chiến dịch ở Syria sẽ cung cấp cho Lầu Năm Góc nhiều thông tin có giá trị về khả năng của Moscow trong một cuộc chiến tranh tương lai.

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad, Nga bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của tổ chức khủng bố Hồi giáo Nhà nước và Mặt trận al-Nusra có liên kết với al-Qaeda tại quốc gia này.

Trong khi đó, Mỹ cũng dẫn đầu một liên minh tiến hành các cuộc không kích độc lập tại Syria, nhưng không có sự đồng thuận của chính phủ Damascus.

Phương Tây thư

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.