Tổng thống Obama cảnh báo việc các nước xem thường pháp luật và không dựa vào luật pháp để thiết lập các biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển Đông.
Tuần dương hạm mang tên lửa USS Shiloh đã sẵn sàng tham gia tuần tra trên Biển Đông .
“Nếu xung đột bất ngờ xảy ra dựa trên việc quốc gia đó lớn đến mức nào hay có sức mạnh hải quân vượt trội thay thì dựa trên luật pháp, tôi nghĩ châu Á sẽ kém thịnh vượng cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ông Obama phát biểu.
Ông Obama nhấn mạnh Mỹ không có bất kỳ tranh chấp chủ quyền nào trên Biển Đông. Nhưng với vai trò là “cường quốc châu Á-Thái Bình Dương”, Washington kêu gọi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực ngừng các hoạt động xây đảo tại biển Đông.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục triển khai máy bay và tàu chiến đến khu vực tranh chấp trên Biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải.
“Chúng tôi nghĩ rằng các động thái khai phá, khiêu khích bởi bất kỳ bên nào trong khu vực cũng đều phản tác dụng”, ông Obama nói.
Ông Obama cho rằng, Trung Quốc không nên xây dựng đảo trái phép và sử dụng vũ lực để đe dọa các nước khác.
Tổng thống Mỹ Obama
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore tuần trước rằng, Mỹ phản đối bất kỳ hành động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.
Ông Carter đưa ra tuyên bố này sau khi máy bay trinh sát Mỹ phát hiện pháo tự hành của Trung Quốc bố trí tại một trong các đảo nhân tạo.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông.
Đăng Nguyễn