Tiết lộ thông tin bí mật về cuộc hội đàm quan chức Mỹ - Triều

Tiết lộ thông tin bí mật về cuộc hội đàm quan chức Mỹ - Triều

Thứ 3, 09/05/2017 | 10:44
0
Toàn bộ thông tin và thành phần góp mặt của hai phái đoàn Mỹ-Triều Tiên đều được giữ kín.

"Đàm phán không chính thức" ngay sau khi Triều Tiên tố Mỹ, chỉ trích Liên Hợp Quốc

Tờ Yonhap đưa tin, quan hệ Mỹ và Triều Tiên sẽ giảm nhiệt căng thẳng ít nhất là trong thời điểm này khi các nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức Triều Tiên đã có cuộc gặp mặt với các cựu quan chức Mỹ trong khuôn khổ các cuộc đàm phán không chính thức tại Oslo, Na Uy.

Cuộc gặp không chính thức diễn ra ngay sau khi Triều Tiên vừa lên tiếng phàn nàn vụ thử tên lửa đạn đạo từ phía Mỹ và chỉ trích Liên Hợp Quốc cố tình làm ngơ hành động của Washington trong khi trừng phạt các vụ thử của Bình Nhưỡng.

Tiêu điểm - Tiết lộ thông tin bí mật về cuộc hội đàm quan chức Mỹ - Triều

Triều Tiên phàn nàn về việc LHQ không áp đặt trừng phạt với các vụ thử tên lửa của Mỹ.

Bà Choe Son-hui, người đứng đầu văn phòng ngoại giao Bắc Mỹ của Bình Nhưỡng, được cho là ​đại diện của Triều Tiên trong cuộc gặp không chính thức năm nay. Không rõ quan chức Mỹ nào sẽ tham gia vào cuộc đàm phán, nhưng cựu thương thuyết gia nổi tiếng Robert Gallucci đã có tên trong danh sách.

Theo Reuters, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ là bà Suzanne DiMaggio - giám đốc kiêm nghiên cứu viên cấp cao tại viện nghiên cứu chính sách New America, tuy nhiên bà đã từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc hội đàm với Triều Tiên.

Một quan chức Ngoại giao Mỹ giấu tên nói với Yonhap rằng, các cuộc gặp mặt như vậy vẫn diễn ra thường xuyên trong nhiều lĩnh vực quan tâm giữa hai nước và cuộc họp này không liên quan đến chính quyền Trump.

Bình Nhưỡng từng yêu cầu Mỹ công nhận Triều Tiên là Nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân

Trong các cuộc đàm phán không chính thức trước đây, Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ công nhận Bình Nhưỡng là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Năm 2016, các quan chức Triều Tiên đã gặp gỡ không chính thức với các chuyên gia Mỹ tại Geneva và Malaysia. Phía Seoul nói rằng các cuộc đối thoại này không liên quan đến chính sách của Hàn Quốc.

Theo giới quan sát, sự sẵn sàng đàm phán của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng đang có kế hoạch tránh các động thái khiêu khích lớn trong tuần này, khi Hàn Quốc bắt đầu tổ chức bầu cử tổng thống.

Dù là cuộc hội đàm không chính thức, đây cũng được cho là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức đầu năm nay.

Trước đó, một cuộc hội đàm tương tự đã từng được lên kế hoạch diễn ra ở Mỹ vào tháng 3, tuy nhiên, phái đoàn Triều Tiên đã không được chấp thuận cấp visa tới Mỹ vào phút chót.

Tổng thống Trump trong một phát ngôn thiện chí gần đây cũng tuyên bố, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào một thời điểm thích hợp.

Đọc thêm>>> Thông điệp từ dàn vũ khí 'hủy diệt' trong Ngày Chiến thắng của Nga

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.