Mỹ từ chối dùng THAAD để thương lượng với Trung Quốc

Mỹ từ chối dùng THAAD để thương lượng với Trung Quốc

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:40
0
Washington cho biết sẽ không đánh đổi việc triển khai THAAD lấy một sự thống nhất của Trung Quốc trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trong một phát biểu mới đây, Washington cho biết việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc sẽ không là một phần thương lượng trong việc thống nhất biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Tuy nhiên Mỹ cho biết họ tự tin sẽ vượt qua khó khăn để sớm có được thỏa thuận mới.

Tiêu điểm - Mỹ từ chối dùng THAAD để thương lượng với Trung Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Trung Quốc được coi là yếu tố rất quan trọng đối với hiệu quả của một lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. 

Mặc dù vậy nước này đã mạnh mẽ phản đối việc triển khai THAAD từ phía Mỹ-Hàn do lo ngại về an ninh, bất chấp mục đích được phía Mỹ đưa ra là để ứng phó trước mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Do vậy, một số chuyên gia đã kêu gọi đưa vấn đề này vào trong đàm phán như một phần thương lượng giữa các bên.

Khi được hỏi liệu THAAD có thể mang ra thương lượng hay không, Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khu vực Đông Á, đã khẳng định kế hoạch của Mỹ-Hàn sẽ vẫn được triển khai.

"Sẽ không có chuyện thương lượng ở đây, hai nước đã đi đến một quyết định", ông nói với Reuters.

Tuy nhiên, tho hai chuyên gia từ Viện Trung tâm Công nghệ Nghiên cứu Quốc tế Massachusetts Eric Heginbotham và Richard Samuels lập luận, nếu Trung Quốc chấp nhận thực hiện nghiêm túc biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng trước, Mỹ hoàn toàn có thể đồng ý đóng băng số lượng tên lửa đánh chặn trên bán đảo Triều Tiên. 

Ngoài ra Washington "cũng có thể đồng ý rút ​​THAAD ra khỏi khu vực nếu phía Hàn Quốc cảm thấy vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không còn đặt ra một mối đe dọa".

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, khả năng trên mới chỉ tồn tại ở mặt lý thuyết và rất khó để có một sự nhân nhượng trước từ phía Bắc Kinh.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Yun Byung-se của Hàn Quốc cáo buộc hành động thử hạt nhân của Triều Tiên là sự "chế giễu" đối với Liên Hiệp Quốc và nói rằng đã đến lúc cần xem xét lại tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng trấn an các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, khi nói rằng Mỹ sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân của các nước và tôn trọng các cam kết an ninh của nước Mỹ đối với đồng minh".

Minh Vũ

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.