Mỹ và Nga nói gì về lời cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ?

Mỹ và Nga nói gì về lời cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 2, 01/02/2016 | 06:45
0
Mỹ tỏ thái độ bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Nga khẳng định cáo buộc không căn cứ.

Trong một thông cáo gửi hãng thông tấn Nga RIA Novosti vào ngày 30/1, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Mark Wright xác nhận thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng một chiếc máy bay Su-34 của Nga xâm phạm không phận nước này vào hôm thứ Sáu 29/1 là đúng sự thật.

"Chúng tôi nhận được các báo cáo và "có thể khẳng định" rằng ngày hôm qua, thêm một chiếc máy bay chiến đấu Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và NATO".

"Chúng tôi kêu gọi Nga tôn trọng không phận Thổ Nhĩ Kỳ và dừng mọi hoạt động tương tự có thể gây thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực", thông cáo nhấn mạnh.

Vừa đứng về phía đồng minh NATO của mình, Lầu Năm Góc vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ "đối thoại và tìm biện pháp ngăn chặn căng thẳng leo thang".

Thế giới - Mỹ và Nga nói gì về lời cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ?

Một chiếc máy bay ném bom Su-34 thực hiện cuộc không kích ở Raqqa và Aleppo, Syria

Đáp lại lời cáo buộc trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng cáo buộc của Ankara là một "lời tuyên truyền vô căn cứ".

Konashenkov chỉ ra rằng: Đối với một chiếc máy bay không thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, các trạm radar kiểm soát không phận của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể xác định được độ cao, đường bay, và tốc độ.

Để xác định được chiếc máy bay chiến đấu đó thuộc quốc gia nào, bắt buộc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ phải cử máy bay tiếp cận chiếc máy bay nghi ngờ để phi công xác minh bằng mắt thường.

Konashenkov nhấn mạnh thêm rằng không có bất kỳ báo cáo nào về một cuộc tiếp xúc giữa Su-34 Nga với một đối tác khác trong thời gian Ankara cáo buộc.

Cả hệ thống phòng không của Nga tại Syriacũng không đã ghi nhận bất kỳ hành vi vi phạm biên giới nào giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tới và phản đ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.