Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận không quân 5 ngày

Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận không quân 5 ngày

Thứ 6, 14/06/2013 | 10:51
0
Tờ Want China Times hôm 12/6 cho biết, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc tập trận không quân kéo dài 5 ngày vào tuần tới.

Trong khi đó cuộc tập trận tấn công tái chiếm đảo mang tên Dawn Blitz (Tia chớp bình minh) giữa Mỹ và Nhật Bản đang diễn ra tại California từ ngày 10/6.

Theo đó, cuộc tập trận chung này dự kiến được tổ chức từ ngày 17 đến 21/6 tại căn cứ Nyutabaru của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản tại tỉnh Miyazaki.

Tiêu điểm - Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận không quân 5 ngày

Cuộc tập trận chung có sự tham gia của 8 chiến đấu cơ F/A-18 thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại thành phố Iwakuni cùng với 4 chiến đấu cơ F-4, 4 chiến đấu cơ F-2, và 4 chiến đấu cơ F-15J của lực lượng không quân tự vệ Nhật Bản.

Tổng cộng có 20 máy bay tham gia cuộc tập trận chung lần này. Đây là lần tập trận chung thứ 6 và có quy mô lớn nhất kể từ tháng 1 tại căn cứ Nyutabaru giữa không quân Mỹ - Nhật.

Cuộc tập trận Dawn Blitz và cuộc tập trận không quân này được coi là cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng như khả năng tác chiến chung giữa lực lượng Mỹ và Nhật Bản trong trường hợp xung đột với Trung Quốc tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.  

Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận Dawn Blitz. Nhật Bản đã gửi tàu khu trục trực thăng lớn nhất đến tham gia cuộc tập trận Dawn Blitz tại California.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố cuộc tập trận không nhắm mục tiêu vào Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào. Cuộc tập trận Dawn Blitz dự kiến kết thúc vào ngày 26/6 tới.

Lê Tươi (Theo Want China Times)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Nga và Trung Quốc bắt đầu tập trận chung

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:15
Tân Hoa Xã đưa tin, hôm qua (11/6), các lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc và Nga đã bắt đầu một cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày ở Bắc Kinh. Đây được xem là cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (PAPF) mời các đối tác nước ngoài tham gia tập huấn chung ở Trung Quốc.

Mỹ trả các tài liệu bị đánh cắp từ kho lưu trữ Nga

Thứ 6, 14/06/2013 | 08:17
Chính quyền Mỹ đã trao lại nguyên bản 8 tài liệu lịch sử bị đánh cắp từ kho lưu trữ Nga trong những năm 1990.

Phiến quân Syria đã chuyển danh sách vũ khí cần thiết

Thứ 6, 14/06/2013 | 10:32
Chỉ huy quân đội giải phóng đối lập Syria (FSA) là Salim Idris, người được phương Tây hỗ trợ, đã chuyển cho Hoa Kỳ, Pháp và Anh yêu cầu cung cấp vũ khí.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.