Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Erik Brine nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với các đồng minh trong khu vực và hoạt động như bình thường".
Đại tá Steve Warren cũng khẳng định: "Chúng tôi có các chuyến bay thường xuyên quá cảnh qua các không phận quốc tế ở Thái Bình Dương, trong đó có cả vùng ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố. Các chuyến bay này phù hợp với chính sách tự do đi lại được biết đến rộng rãi lâu nay của Mỹ vốn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực hoạt động khắp thế giới. Tôi có thể xác nhận rằng Mỹ có và sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực như bình thường".
Hôm 23/11, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên các đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và những quốc gia khác đã cáo buộc Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực về việc lập vùng phòng không.
Hôm 25/11, Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 đi vào vùng phòng không mới của Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh chỉ phản ứng lại rằng 'đã giám sát' hai máy bay từ đầu và hoàn toàn có khả năng kiểm soát vùng này. Sáng 28/11, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng liên tục điều máy bay quân sự vào ADIZ. Các máy bay đều trở về 'bình an vô sự'.
Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ điều thêm "nhiều máy bay chiến đấu" vào ADIZ. Động thái này đe dọa sẽ làm leo thang tình hình.
Linh An