Mỹ xác nhận sẽ triển khai lính đặc nhiệm đến chống IS ở Syria

Mỹ xác nhận sẽ triển khai lính đặc nhiệm đến chống IS ở Syria

Thứ 7, 31/10/2015 | 07:42
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Mỹ sẽ điều khoảng 50 binh sĩ đặc nhiệm đến hỗ trợ người Kurd và lực lượng nổi dậy người Ả Rập, chiến đấu chống phiến quân IS ở Syria.

Theo tin tức trên CNN, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ chính thức sử dụng bộ binh hỗ trợ phe đối lập Syria chiến đấu chống Nhà Nước Hồi giáo (IS). Trước đây, Washington từng tiến hành một số chiến dịch bí mật ở Syria.

Thế giới - Mỹ xác nhận sẽ triển khai lính đặc nhiệm đến chống IS ở Syria

Đặc nhiệm Mỹ sẽ được triển khai ở Syria với vai trò cố vấn.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, khoảng 50 binh sĩ đặc nhiệm sẽ được gửi đến khu vực thuộc quyền kiểm soát của người Kurd ở phía bắc Syria. Lực lượng Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ, không trực tiếp tham chiến.

Ông Earnest bác bỏ những nhận định cho rằng, việc triển khai một số lượng ít ỏi binh sĩ đặc nhiệm như vậy là không hiệu quả, nhấn mạnh đặc nhiệm Mỹ "là lực lượng quan trọng ở bất cứ khu vực nào, mỗi khi được triển khai trên thế giới".

"Tổng thống tin rằng các lực lượng đặc nhiệm sẽ tạo nên hiệu ứng rõ rệt, nhằm hỗ trợ tiềm lực cho phe nổi dậy chống lại phiến quân IS", ông Earnest nói thêm. Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh chiến lược này vốn không thay đổi từ khi Mỹ triển khai chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria.

Theo các quan chức Mỹ, các binh sĩ thực hiện nhiệm vụ ở Syria được quyền nổ súng nếu như bị đối phương tấn công. Các binh sĩ này cũng có thể tham gia nhiệm vụ đột kích cùng phe nổi dậy và lực lượng người Kurd nếu nhận được chỉ thị từ Washington.

Các binh sĩ đặc nhiệm sẽ luân phiên được triển khai và rút khỏi Syria từ căn cứ của Mỹ ở Irbil, Iraq.

Đăng Nguyễn

Tag: CNN Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.