Năm 2014, CĐ- ĐH sẽ tuyển sinh nhiều đợt, thay đổi ưu tiên

Năm 2014, CĐ- ĐH sẽ tuyển sinh nhiều đợt, thay đổi ưu tiên

Thứ 4, 04/12/2013 | 15:34
0
Đó là những thông tin mới nhất sau cuộc hop về công tác tuyển sinh ĐH,CĐ 2014.

Ngày 3/12, bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác tuyển sinh ĐH,CĐ 2014. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 17 trường ĐH, CĐ đề xuất phương án tuyển sinh riêng. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường sẽ được tuyển sinh riêng ngay trong năm 2014.

Xã hội - Năm 2014, CĐ- ĐH sẽ tuyển sinh nhiều đợt, thay đổi ưu tiên

Ảnh minh họa

Để tổ chức được một kỳ tuyển sinh, các trường phải chứng minh được năng lực tổ chức kỳ thi và cam kết việc tuyển sinh riêng không để xảy ra hiện tượng ôn luyện tràn lan.

Bộ GD sẽ có quy định cứng về tỷ lệ giảng viên cơ hữu của các trường tham gia ra đề trong tổng số người của ban ra đề thi, tránh trường hợp trường đi thuê toàn bộ giáo viên ngoài ra đề để xảy ra sự cố lộ đề, bất cập của đề.

Việc tuyển sinh riêng cũng không cần thi theo khối A, B, C, D như truyền thống. Các trường có thể lựa chọn phương thức thi thích hợp song phải giải trình đầy đủ về lực lượng tham gia coi thi, chấm thi.

Từ năm 2014, dự kiến kỳ thi ĐH, CĐ sẽ được tiến hành thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu của từng trường và nhu cầu dự báo từ thí sinh.

Về quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực, kỳ tuyển sinh năm tới cũng có nhiều thay đổi. Bộ GD-ĐT sẽ làm việc cùng UB Dân tộc, Cục Người có công Bộ LĐ-TB&XH để rà soát cộng điểm ưu tiên. Chế độ cộng điểm ưu tiên sẽ thay đổi tùy vào vùng kinh tế, vùng nào cần duy trì, vùng nào phải bớt, bỏ sẽ quy định cụ thể sau khi họp các ban ngành liên quan.

Bảo Linh (TH)

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội đề cao tiếng Pháp

Thứ 7, 04/05/2013 | 13:59
Thông tin từ sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thì đối tượng dự tuyển vào lớp 10 Chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp là học sinh (HS) tốt nghiệp THCS tại Hà Nội đạt loại khá trở lên.

Đã có trường NCL trình tiêu chí tuyển sinh riêng

Thứ 2, 08/04/2013 | 09:02
Theo ông Văn Đình Ưng - trưởng ban Thông tin của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập - cho biết, có gần 10 trường đưa ra các phương án tuyển sinh riêng.

Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:13
Mùa thi tuyển sinh năm 2013 về cơ bản vẫn giữ nguyên như những năm trước. Tuy nhiên, có những điểm mới được bổ sung phù hợp hơn như thời hạn xét tuyển, cấp giấy chứng nhận nhiều hơn…

Cần nghiên cứu tính điểm sàn khoa học hơn

Thứ 2, 04/03/2013 | 08:34
Nhiều chuyên gia cho rằng Bộ GD – ĐT cần nghiên cứu cách tính điểm sàn khoa học hơn.

Các “độc chiêu” tuyển viên chức có một không hai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Chuyện thi tuyển nữ hộ sinh theo phương pháp “vô tiền khoáng hậu” là hỏi về kỹ năng đánh bóng chuyền ở Quảng Bình mới đây khiến nhiều người bức xúc.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội đề cao tiếng Pháp

Thứ 7, 04/05/2013 | 13:59
Thông tin từ sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thì đối tượng dự tuyển vào lớp 10 Chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp là học sinh (HS) tốt nghiệp THCS tại Hà Nội đạt loại khá trở lên.

Đã có trường NCL trình tiêu chí tuyển sinh riêng

Thứ 2, 08/04/2013 | 09:02
Theo ông Văn Đình Ưng - trưởng ban Thông tin của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập - cho biết, có gần 10 trường đưa ra các phương án tuyển sinh riêng.

Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:13
Mùa thi tuyển sinh năm 2013 về cơ bản vẫn giữ nguyên như những năm trước. Tuy nhiên, có những điểm mới được bổ sung phù hợp hơn như thời hạn xét tuyển, cấp giấy chứng nhận nhiều hơn…

Cần nghiên cứu tính điểm sàn khoa học hơn

Thứ 2, 04/03/2013 | 08:34
Nhiều chuyên gia cho rằng Bộ GD – ĐT cần nghiên cứu cách tính điểm sàn khoa học hơn.

Các “độc chiêu” tuyển viên chức có một không hai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Chuyện thi tuyển nữ hộ sinh theo phương pháp “vô tiền khoáng hậu” là hỏi về kỹ năng đánh bóng chuyền ở Quảng Bình mới đây khiến nhiều người bức xúc.