‘Năm 2020: Mỹ có thể thảm bại trước Trung Quốc’

‘Năm 2020: Mỹ có thể thảm bại trước Trung Quốc’

Thứ 3, 31/12/2013 | 07:59
0
Trung Quốc có thể sớm đánh bại Mỹ và các nước đồng minh trong một cuộc xung đột hải quân ở Đông Thái Bình Dương.

Đó là nhận định của ông Vassily Kashin, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ở Moscow.

Trên trang web của Đài tiếng nói nước Nga, ông Kashin cho rằng, “rất có khả năng” cho đến năm 2020, sau khi hoàn tất chu trình cải cách và tái trang bị cho quân đội nước nhà, Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong một cuộc xung đột tại Đông Thái Bình Dương - khu vực được coi là "sân nhà" của Mỹ, hoặc làm chậm quá trình chuyển giao lực lượng của Washington sang khu vực này. 

Quân sự - ‘Năm 2020: Mỹ có thể thảm bại trước Trung Quốc’

Tàu khu trục tên lửa lớp Type 052C có tên Trịnh Châu vừa được chuyển giao cho Hạm đội Đông Hải hôm 26/12.

Ông nhận định: “Trung Quốc có thể đạt được những mục tiêu chính trị thậm chí trước khi Mỹ khoanh vùng tất các lực lượng cần thiết cho một cuộc phản công tổng lực”.

Cũng theo chuyên gia, Quân đội Mỹ đã phát triển học thuyết Không - Hải chiến để chống lại những nỗ lực chung của Iran và Trung Quốc nhằm ngăn chặn Washington xây dựng lực lượng trong các khu vực lân cận. Học thuyết Không - Hải chiến bao gồm 3 hướng hành động chính: phá hủy hệ thống tình báo của đối phương, phá hủy các phương tiện của đối phương để cô lập vùng chiến sự và tiêu diệt các lực lượng xung kích của đối phương.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị chống lại chiến lược của Mỹ thông qua việc triển khai các biện pháp đối phó quy mô lớn vào hệ thống tình báo và kiểm soát của Washington bằng phương tiện chiến tranh điện tử, tấn công mạng và vũ khí chống vệ tinh.

Ông Kashin viết: “Trung Quốc sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công phi hạt nhân quy mô lớn và có độ chính xác cao vào các cơ sở hạ tầng giao thông - quân sự của Mỹ trong khu vực. Điều này sẽ làm giảm tốc độ xây dựng lực lượng của Mỹ”.

Theo ông, vấn đề của Mỹ là họ chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc làm đồng minh quân sự trong khu vực. Trong khi đó, Đài Loan đã có lực lượng vũ trang nhưng vẫn “dễ bị tổn thương” bởi các cuộc tấn công từ Trung Quốc và không thể sử dụng khả năng quân sự trong trường hợp xảy xung đột Mỹ-Trung vì những lý do chính trị. Một mặt khác nữa, Philippines có thể sẽ chỉ khiến lực lượng Mỹ trở nên sao lãng hơn, và các đồng minh châu Âu của Mỹ dường như không mấy nhiệt tình trong việc giúp đỡ nước này.

Vì vậy, chuyên gia cho rằng “Mỹ có thể sẽ phải chấp nhận thất bại”. Tức là, cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở Đông Á là tăng sự hiện diện lâu dài của lực lượng vũ trang ở Tây Thái Bình Dương, ngay cả khi điều này có thể gây ra những khó khăn khác trong việc duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

N.T.

Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Thứ 2, 30/12/2013 | 10:21
Cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi "Sứ mệnh hành động năm 2013" với sự tham gia của 40.000 binh lính Trung Quốc hồi tháng 10 do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn nhằm mục đích giúp quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tương lai, bình luận của Tân Hoa Xã.

Trưng bày mô hình quân sự 'khủng' tại Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2013 | 13:46
Ngày 29/12, hàng chục mô hình quân sự bao gồm các loại máy bay, tàu chiến, xe tăng thiết giáp và tên lửa đạn đạo đã được trưng bày bên trong tòa nhà C'land, Hà Nội.

Tàu ngầm Hà Nội về Cam Ranh chậm 1 ngày

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:11
Sáng nay tàu ngầm Hà Nội đã về tới ngang khu vực quần đảo Trường Sa. Do tàu mẹ Rolldock Sea dừng ở cảng Singapore lâu hơn dự kiến nên tàu ngầm Kilo sẽ về Việt Nam chậm 1 ngày.

Khám phá căn cứ của 'sát thủ biển Đông' Kilo Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2013 | 17:14
Tàu ngầm Hà Nội - tàu ngầm tấn công đầu tiên của Việt Nam sẽ đậu ở Cam Ranh, nơi được xem là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới.

Những ‘miêu nữ’ thiện chiến của tiểu đoàn Karakal

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel. Họ không biết sợ hãi, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiện chiến.

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Thứ 2, 30/12/2013 | 10:21
Cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi "Sứ mệnh hành động năm 2013" với sự tham gia của 40.000 binh lính Trung Quốc hồi tháng 10 do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn nhằm mục đích giúp quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tương lai, bình luận của Tân Hoa Xã.

Trưng bày mô hình quân sự 'khủng' tại Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2013 | 13:46
Ngày 29/12, hàng chục mô hình quân sự bao gồm các loại máy bay, tàu chiến, xe tăng thiết giáp và tên lửa đạn đạo đã được trưng bày bên trong tòa nhà C'land, Hà Nội.

Tàu ngầm Hà Nội về Cam Ranh chậm 1 ngày

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:11
Sáng nay tàu ngầm Hà Nội đã về tới ngang khu vực quần đảo Trường Sa. Do tàu mẹ Rolldock Sea dừng ở cảng Singapore lâu hơn dự kiến nên tàu ngầm Kilo sẽ về Việt Nam chậm 1 ngày.

Khám phá căn cứ của 'sát thủ biển Đông' Kilo Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2013 | 17:14
Tàu ngầm Hà Nội - tàu ngầm tấn công đầu tiên của Việt Nam sẽ đậu ở Cam Ranh, nơi được xem là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới.

Những ‘miêu nữ’ thiện chiến của tiểu đoàn Karakal

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel. Họ không biết sợ hãi, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiện chiến.

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.