Năm Đinh Dậu 2017, không tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần Thái Bình

Năm Đinh Dậu 2017, không tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần Thái Bình

Thứ 6, 10/02/2017 | 10:42
0
Ban tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình cho biết, năm nay sẽ không khai ấn vào lúc 00h ngày 14 tháng Giêng như mọi năm.

Tối 9/2 (tức 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu), trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình) cho biết, năm nay, lễ khai hội đền Trần 2017 vẫn diễn ra bình thường nhưng không làm lễ khai ấn.

"Mọi năm, các cụ có đóng dấu thiêng (phát ấn) nhưng vừa rồi bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về kiểm tra thì họ đề nghị dừng lại để làm đề án. Năm nay, chúng tôi vẫn tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần và tổ chức một số hoạt động trong lễ hội”, ông Bình nói.

Xã hội - Năm Đinh Dậu 2017, không tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần Thái Bình

 Năm nay thưa thớt người đến với đền Trần Thái Bình.

Bà Nguyễn Thị Thuận (51 tuổi, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) chia sẻ: “Lễ khai ấn năm 2016 có rất đông người dân tham dự, mọi người đứng chật cứng khu vực đền vua Trần. Sau 12h, người dân được phát một chiếc ấn màu vàng có đóng dấu. Năm nay không có lễ khai ấn bản thân tôi cũng thấy có chút hụt hẫng”.

Xã hội - Năm Đinh Dậu 2017, không tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần Thái Bình (Hình 2).

 Ấn đền Trần Thái Bình năm 2016.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại thời điểm 20h30 tối 9/2, chỉ có khoảng hơn 2.000 người tham dự lễ hội.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa huyện Hưng Hà thông tin, năm 2016, đêm khai hội đền Trần có khoảng 5.000-6.000 người tham dự. Tuy nhiên, năm nay lượng khách đến với đêm khai hội không nhiều.

Phùng Chiến