Nam Định: Điều tra bổ sung vụ án dùng súng bắn đối thủ giữa đường

Nam Định: Điều tra bổ sung vụ án dùng súng bắn đối thủ giữa đường

Thứ 5, 17/08/2017 | 20:03
0
Do mâu thuẫn trong việc làm ăn nên khi thấy vợ chồng đối thủ di chuyển trên đường, Trường và Nam đã đuổi theo rồi một trong hai đã dùng súng bắn nhiều phát vào trong xe nạn nhân.

Sáng 17/8, TAND tỉnh Nam Định đã đưa vụ án truy sát đối thủ trên đường vào cuối năm 2016 ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1989; tên thường gọi: Nam Kim), trú tại phường Phan Đình Phùng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Ngọc Trường (SN 1991), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị truy tố về tội Giết người và Sử dụng vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, ngay sau khi hội đồng xét xử bắt đầu phiên xử thì bị cáo Trường liên tục có biểu hiện không bình thường. Bị cáo Trường không nhớ tất cả những gì bản cáo trạng đưa ra và la hét om sòm tại tòa. Vì Trường có biểu hiện không bình thường nên ngay sau đó hội đồng xét xử đã đề nghị những cán bộ công an làm nhiệm vụ tại phiên tòa đưa bị cáo ra ngoài để tiếp tục xét xử.

Pháp luật - Nam Định: Điều tra bổ sung vụ án dùng súng bắn đối thủ giữa đường

Phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trường và Nam.

Theo quan sát của PV, mặc dù đã được đưa ra ngoài phòng xử nhưng bị cáo vẫn la hét, chửi bới lung tung. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia phiên tòa, bị cáo Trường đã được đưa về nơi giam giữ.

Cũng trong phiên tòa sơ thẩm, mẹ của bị cáo Trường đã cung cấp một số tài liệu liên quan đến những biểu hiện không bình thường của con trai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ xét xử, TAND tỉnh Nam Định nhận thấy vụ án có nhiều điểm cần điều tra lại nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 11/9/2016, vợ chồng anh Đỗ Hữu T. (SN 1977) và chị Đào Thị H. (SN 1986) đang di chuyển cùng 1 người bạn trên chiếc ô tô CX5 mang BKS 18A-059.62 tại gần chùa Phong Lộc, đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP.Nam Định. Anh T. có nhìn thấy 2 thanh niên đang đi ngược chiều thì đột ngột quay lại. Trước hành động lạ lùng đó, anh T. có nói với vợ: “Hình như nó quay lại tìm mình”.

Pháp luật - Nam Định: Điều tra bổ sung vụ án dùng súng bắn đối thủ giữa đường (Hình 2).

Hiện trường vụ án.

Theo lời kể của anh T. thì 2 thanh niên trên mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt mặt. Sau khi áp sát vào bên trái (phía sau) ô tô, đối tượng ngồi sau rút súng gí sát vào phía sau xe nổ 2 phát.

Bị bắn bất ngờ, anh T. ép xe không cho 2 nam thanh niên vượt lên trên. Tuy nhiên, đối tượng cầm súng tiếp tục nổ thêm 3 phát súng rồi mới bỏ chạy về phía cầu Đò Quan, hướng sang TP.Nam Định.

Thấy vậy, anh T. lập tức đuổi theo và trong quá trình này, nạn nhân có nhìn thấy 2 nam thanh niên bỏ khẩu trang. Ngay lập tức, anh T. nhận ra kẻ vừa bắn mình là Nguyễn Thành Nam. Tuy nhiên, khi đến cuối đường Phan Đình Phùng, 2 nam thanh niên đã rẽ vào ngõ nhỏ, trốn thoát sự truy đuổi của anh T..

Pháp luật - Nam Định: Điều tra bổ sung vụ án dùng súng bắn đối thủ giữa đường (Hình 3).

Chiếc xe bị đối tượng bắn trúng đạn vào cánh cửa.

Sau khi nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP.Nam Định đã có mặt tại nơi mà 2 nam thanh niên vừa lẩn trốn sự truy đuổi của anh T.. Ngay sau đó lực lượng công an đã mời những người đi trên chiếc xe ô tô vừa bị bắn về Công an TP.Nam Định lấy lời khai.

Tại đây, anh T. có nộp lại cho cơ quan công an 1 đầu đạn vẫn còn ghim trên xe và bàn giao xe cho cơ quan công an khám nghiệm. Tiếp tục khám nghiệm tại hiện trường CQĐT đã tìm thấy 5 vỏ đạn.

Cũng ngay trong đêm 11/9, CQĐT đã bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Thành Nam và Phạm Ngọc Trường khi đang lẩn trốn tại khu vực gần nơi gây án.

Xuân Nguyễn

Xử phúc thẩm Giang Kim Đạt và đồng phạm: Xét kháng cáo kêu oan vụ tham ô 260 tỷ

Thứ 5, 17/08/2017 | 15:39
Hôm nay (17/8), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Giang Kim Đạt về án tử khi bị cáo buộc tham ô 260 tỷ đồng.

Hôm nay xét xử 14 cán bộ Đồng Tâm sai phạm về đất đai

Thứ 3, 08/08/2017 | 07:02
Hôm nay (ngày 8/8) TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 cựu cán bộ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.

Đến 40% người dân còn ‘ngại tiếp xúc’ với tòa án khi có tranh chấp

Chủ nhật, 30/07/2017 | 07:16
Có 40% người dân được hỏi quan ngại về thủ tục giải quyết tại tòa còn phức tạp, mất nhiều thời gian. 34% quan ngại về sự công tâm của thẩm phán và cán bộ tòa án.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.