Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện

Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện

Thứ 2, 04/12/2017 | 18:24
0
Bằng niềm đam mê sáng tạo khoa học của mình, em Ân đã tự mày mò chế ra rất nhiều loại xe khác nhau với khung xe là vật liệu gỗ, động cơ chạy bằng bình ắc quy điện.

Clip: Cận cảnh chiếc xe ô tô khung gỗ chạy bằng điện

Clip: Cận cảnh chiếc xe ô tô khung gỗ chạy bằng điện.

Lê Thiên Ân (Sinh năm 2003), trú tại thôn 5, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện đang là học sinh lớp 9/4 trường THCS Vinh Thanh. Là con trai đầu trong một gia đình gồm có 3 anh em, ngay khi còn nhỏ, Thiên Ân đã bộc lộ được khả năng đam mê sáng tạo khoa học của mình. Từ năm lớp 5, Ân đã có thể tự làm ra một chiếc xe kéo để cho cậu em trai của mình chơi.

Sản phẩm - Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện

Bằng sự mày mò sáng tạo của mình, em Ân đã chế ra chiếc xe ô tô gỗ chạy bằng điện.

Không chỉ vậy, cậu bé này luôn ao ước sẽ chế tạo ra thật nhiều sản phẩm công nghệ để ứng dụng, giúp ích trong cuộc sống. Ao ước này luôn là động lực thôi thúc sự sáng tạo không ngừng của cậu học trò nhỏ.

Năm 2014, lúc này Ân đang học lớp 6, em bắt đầu công việc sáng tạo của mình đó là làm ra chiếc xe điều khiển để giải trí mỗi ngày. Từ năm lớp 7, lớp 8, Ân tiếp tục làm ra rất nhiều các mô hình sản phẩm đồ chơi như máy bay điều khiển, xe mô tô chạy bằng điện, bè cho cá ăn chạy bằng điện.

Sản phẩm - Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện (Hình 2).

Chiếc mô tô chạy bằng điện cũng được Ân mày mò chế ra.

Đáng chú ý, vào năm 2016, em Ân đã chế ra chiếc xe ô tô điện đa năng dành cho người khuyết tật để tham dự cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, đã đạt giải nhất của huyện và giải khuyến khích của tỉnh.

Sản phẩm - Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện (Hình 3).

Chiếc ô tô điện đa năng của Ân đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Không dừng lại ở đó, vừa qua, Thiên Ân tiếp tục mày mò và tìm mua linh kiện qua mạng để chế ra chiếc xe ô tô có khung bằng gỗ với động cơ chạy được bằng điện, khiến cho nhiều người cảm thấy thán phục trước khả năng sáng tạo của em.

Trao đổi với PV, Thiên Ân cho biết, quá trình làm ra sản phẩm, tất cả các bước điều được em mày mò tài liệu qua mạng, em đã mất 3 tuần để chế ra chiếc xe ô tô có khung bằng gỗ và động cơ chạy bằng điện, chi phí để hoàn thành sản phẩm này khoảng hơn 5 triệu đồng.

Sản phẩm - Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện (Hình 4).

Căn phòng nhỏ, nơi sáng tạo ra các sản phẩm của Thiên Ân.

Theo Thiên Ân, vật liệu để làm ra chiếc xe chủ yếu được tận dụng từ những thanh gỗ mà bố em bỏ đi trong lúc làm nghề mộc, đồng thời, động cơ của chiếc xe được lắp vào một bình ắc quy điện, còn về kinh phí đều được bố mẹ em hỗ trợ hoàn toàn.

“Nguyên lý hoạt động của chiếc xe nhờ vào bình ắc quy điện, chiếc xe này có thể chạy được khoảng 20km khi sạc đầy bình điện và có thể chở được thêm một người”, Thiên Ân chia sẻ.

Sản phẩm - Nam sinh THCS chế hàng loạt xe khung gỗ chạy bằng động cơ điện (Hình 5).

Chiếc ô tô khung gỗ chạy bằng động cơ điện có thể đi được khoảng 20km.

Ông Lê Thanh Châu, bố của Thiên Ân cho hay, ngay từ lúc còn nhỏ, cậu con trai đã bộc lộ đam mê sáng tạo công nghệ, nhiều lần vì lo sợ con mình ham chơi mà bỏ bê việc học nên gia đình cũng cấm cản. Tuy nhiên, sau một thời gian, thấy Ân thật sự yêu thích và có khả năng sáng tạo nên gia đình dần động viên ủng hộ cho Ân theo đuổi đam mê của mình.

Trong khi đó, thầy Võ Văn Cần, Phó hiệu trưởng trường THCS Vinh Thanh thông tin, em Lê Thiên Ân là một trong những học sinh giỏi của trường; em chăm ngoan và có những sáng tạo thực tế rất hay. Sau khi nhà trường biết được khả năng sáng tạo đặc biệt của em Ân thì đã tạo điều kiện cho em này phát huy tài năng của mình.

“Trước đó, em Ân đã tham dự cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và đã đạt được thành quả như mong đợi, tới đây nhà trường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho em Ân tiếp tục tham dự các cuộc thi sáng tạo của huyện và tỉnh tổ chức”, thầy Cần nhấn mạnh.

Được biết, ngoài đam mê sáng tạo khoa học công nghệ, em Lê Thiên Ân còn rất đam mê âm nhạc. Ân tiết lộ: “Sau này nếu có cơ hội em sẽ cố gắng phát triển cả hai niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của em là trở thành một nhà sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ”.

Công Định - Hải Hương

Chế tạo thành công ô tô tự phân hủy

Thứ 4, 16/08/2017 | 11:22
Nhóm sinh viên Hà Lan vừa chế tạo thành công chiếc ôtô điện có khả năng tự phân hủy do được làm bằng vật liệu sinh học.

Chàng trai 17 tuổi chế tạo thành công ô tô năng lượng mặt trời

Thứ 3, 01/09/2015 | 10:47
Một chàng trai 17 tuổi tại Nam Định đã tận dụng đồ phế thải để chế tạo thành công một chiếc ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời.

Kinh ngạc thợ rèn Hà Nội chế xe ô tô 5 bánh ‘hầm hố’ dạo phố

Thứ 7, 16/05/2015 | 14:00
Chiếc xe ô tô độ 5 bánh của người thợ rèn Hà Nội đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Top 4 xe ga phân khối 300-400cc hầm hố đáng mua nhất hiện nay

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:54
Thiết kế thể thao, hoành tráng, động cơ mạnh mẽ và nhiều trang bị tiên tiến, các mẫu xe tay ga dưới đây đem lại trải nghiệm lái đầy phấn khích cho người dùng.

Siêu xe thay thế Lamborghini Huracan chạy thử trong lớp ngụy trang

Thứ 3, 09/04/2024 | 08:53
Theo Carbuzz, hãng Lamborghini vừa đăng ký tên “Temerario” cho dòng xe mới.

Đẹp hớp hồn Yamaha Exciter 155 VVA mới tinh tại xứ chùa vàng

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:54
Yamaha Exciter 155 VVA mới với biệt hiệu “Sôi Máu” vừa chính thức trình làng tại thị trường Đông Nam Á với vẻ đẹp thể thao, chất như nước cất.

Felo TOOZ - "siêu mô tô" điện với hành trình 702 km cho 1 lần sạc

Thứ 6, 05/04/2024 | 05:52
Triển lãm Bangkok International Motor Show 2024 đang diễn ra tại Thái Lan thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu để phô diễn công nghệ và sản phẩm mới của mình, trong đó có mẫu xe Felo TOOZ.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.