Huỳnh Ngọc Quân (SN 1997, trú tại Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, nhà đông anh em nên cuộc sống khá khó khăn vất vả. Biết được hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên từ nhỏ Quân rất cố gắng học hỏi, tính tình lại ngoan ngoãn nên được bạn bè, bà con chòm xóm quý mến.
Đến năm lớp 12, Quân theo chúng bạn vào các quán điện tử chơi game và phát hiện được cách thức lừa tiền qua mạng. Nhận thấy việc sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tiền dễ dàng đem lại những món hời lớn nên gã thanh niên trẻ nhanh chóng tìm cách làm theo. Cánh cửa tương lai của nam sinh 9x trở nên mù mịt khi hành vi sai trái của bản thân bị phát giác và phải đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật.
Sự việc bắt đầu vào khoảng tháng 3/2015, Huỳnh Ngọc Quân thông qua một người không quen biết để mua trang web mang tên www.nhangiaihangthang... với giá 150 nghìn đồng. Sau đó, Quân cung cấp các thông tin cá nhân để tạo thành trang web của nhân viên chăm sóc khách hàng hòng thuận tiện cho việc thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Huỳnh Ngọc Quân mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Để thực hiện mưu toan của mình, Quân lập một tài khoản facebook rồi đồng loạt gửi tin nhắn đến các chủ tài khoản facebook khác không quen biết và nhiều số điện thoại bất kỳ với nội dung trúng thưởng “Sự kiện tri ân khách hàng Messenger 2015”, kèm theo giải thưởng là xe máy SH cùng nhiều quà tặng khác với tổng giá trị là 171 triệu đồng. Vì cả tin, nhiều người truy cập vào trang web trên hoặc liên lạc trực tiếp qua điện thoại để Quân hướng dẫn cho họ nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại vào trang web mà anh ta đã đưa sẵn.
Sau đó, các khách hàng sẽ gửi tiền thanh toán cho 3 bộ hồ sơ gốc làm thủ tục nhận thưởng với giá 1,5 triệu đồng bằng hình thức mua thẻ cào các loại. Đồng thời, Quân c