Nam sinh phá két trộm tiền tỷ của trường: ‘Đã có kế hoạch từ trước'

Nam sinh phá két trộm tiền tỷ của trường: ‘Đã có kế hoạch từ trước'

Thứ 5, 19/05/2016 | 09:45
0
"Có thể thấy Nhân đã có sự quan sát, lên kế hoạch từ trước để thực hiện hành vi trộm tài sản. Điều đó thể hiện ở việc chuẩn bị công cụ phương tiện cũng như thời gian phạm tội".

Theo An ninh thủ đô đưa tin thì hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại trường PTTH Bình Hưng Hòa.

Theo đó, sáng 16/5/2016 ban giám hiệu trường PTTH Bình Hưng Hòa trình báo với Công an địa phương về việc phòng tài vụ của trường bị kẻ lạ đột nhập phá két sắt, lấy đi tiền bạc, tài sản bên trong.

Pháp luật - Nam sinh phá két trộm tiền tỷ của trường: ‘Đã có kế hoạch từ trước'

Nhân đã mượn máy hàn điện, xà beng để phá két sắt lấy tài sản (ảnh minh họa).

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã tiến hành đến hiện trường điều tra làm rõ. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gắn trong phòng tài vụ, các tổ nghiệp vụ phát hiện đối tượng có nhận dạng giống Nhân, một học sinh lớp 12 của trường nên tiến hành đưa Nhân về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, Nhân khai nhận đã thực hiện vụ phá két sắt, trộm tiền ở phòng tài vụ của trường. Nhân cho hay, do nhắm vào két sắt của phòng tài vụ của trường đã lâu nên Nhân đã mượn máy hàn điện, xà beng, chuẩn bị sẵn. Chiều 15/5 lợi dụng trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh nên Nhân mang theo các đồ nghề nói trên, đột nhập phòng tài vụ, ẩn nấp sẵn.

Chờ đến đêm, Nhân đã dùng các đồ nghề mang theo phá két sắt, lấy đi hơn 1 tỷ đồng rồi trèo tường về nhà. Sáng ngày hôm sau Nhân vẫn đi học bình thường.

Lực lượng Công an áp giải Nhân về nhà riêng tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để khám xét, thu giữ được 1 tỷ 37 triệu đồng mà Nhân trộm nhưng chưa kịp tiêu xài.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật .

Trao đổi với Pv báo Người đưa tin dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật nhận định: “Qua thông tin từ báo c

Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.