Hài Phòng: Phát hiện nam sinh viên tử vong ở phòng trò

Hài Phòng: Phát hiện nam sinh viên tử vong ở phòng trò

Thứ 6, 09/06/2017 | 08:25
0
Công an TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên tại nhà trọ trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Sáng ngày 9/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an TP.Hải Phòng cho biết: Các lực lượng công an phối hợp vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của một nam sinh viên.

An ninh - Hình sự - Hài Phòng: Phát hiện nam sinh viên tử vong ở phòng trò

 Nhiều khả năng nam sinh viên tự trùm túi nilon và tử vong (ảnh minh họa)

Trước đó, vào chiều tối ngày 8/6, tại ngõ 89, đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, người dân thấy có dấu hiệu khác thường tại một phòng trọ của một nam sinh viên như: đóng cửa nhiều ngày nay, có mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ căn phòng này. Tiến hành phá cửa, mọi người hốt hoảng khi phát hiện sinh viên này đã tử vong.

Sự việc lập tức được báo cáo Công an quận Ngô Quyền, phòng PC45 và các đơn vị chức năng có liên quan. Theo đại diện phòng PC45, tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, đầu nạn nhân có bịt túi nilon, tay bị trói.

“Qua xác minh nhanh thì nam sinh viên này SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Ninh. Nam sinh viên đang học tại một trường đại học ở tỉnh Thái Nguyên. Thời gian gần đây, người này về TP.Hải Phòng thuê nhà trọ để học tiếng Anh và làm thêm.

Nhiều khả năng nam sinh viên tử vong do ngạt khí, có dấu hiệu của việc tự tử, công tác khám nghiệm chưa cho thấy dấu vết của tác động ngoại lực. Nam sinh viên có thể đã tự khóa trái cửa, luồn qua khe cửa khóa cả phía bên ngoài, sau đó trùm túi nilon rồi tự trói tay mình lại”. Một lãnh đạo phòng PC45 cho biết.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của nam thanh niên đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng. Sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.