Nạn nhân kể lại giấy phút thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn

Nạn nhân kể lại giấy phút thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn

Thứ 3, 10/01/2017 | 16:17
0
Bị xe khách tuyến Bắc Giang – Yên Nghĩa đâm ngang sườn, xe con Kia Morning mất lái đâm vào dải phân cách. Xe khách đỗ ở đường không có biển cảnh báo tiếp tục bị xe tải húc thẳng vào đuôi.

Vụ tai nạn liên hoàn khá nghiêm trọng giữa xe con Kia Morning BKS: 29A-93556 với xe khách tuyến Bắc Giang - Yên Nghĩa mang BKS: 98B - 00813 và xe tải trọng tải 5 tạ BKS: 29C 12075 xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (10/01) trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (gần chùa Thiên Khánh, đoạn rẽ vào TX Từ Sơn, Bắc Ninh).

Theo anh H, tài xế lái xe Kia tường thuật, anh từ trong lối rẽ đi ra và đang bật tín hiệu sang đường, bất ngờ bị xe bus đâm thẳng vào cạnh xe.

Xã hội - Nạn nhân kể lại giấy phút thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn

 Chiếc xe con Kia Morning hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

"Cú đâm mạnh làm tôi mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách. Toàn bộ phần đầu xe tôi nát bươm", anh H. cho hay.

Cũng theo anh H., trước khi đâm vào xe anh, trời mưa, đường trơn, trời có sương mù, xe bus lại đi với tốc độ cao nên không kịp thắng phanh.

Trên xe lúc đó có 3 người, rất may cả 3 chỉ bị trầy xước nhẹ, riêng nạn nhân nữ bị mẻ cả chiếc răng cửa sau tai nạn.

"Chẳng kịp phản ứng gì cả, chị lung lay hết cả hàm răng rồi...", người phụ nữ nói.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe bus dừng giữa đường mà không có bất kì thiết bị cảnh báo gì nên tiếp tục bị xe tải nhỏ đâm thẳng vào đuôi xe.

Tại hiện trường, tài xế xe tải chưa hết bàng hoàng cho biết: "Xe bus dừng giữa đường cao tốc mà không có cảnh báo gì. Trời sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, nên tôi đâm thẳng vào đuôi".

Hơn nửa tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT mới có mặt tại hiện trường, tiến hành phân làn và ghi nhận mức độ vi phạm của các phương tiện.

Tân Nhật