Nâng cao năng suất điện từ năng lượng tái tạo lên 20.000 MW

Nâng cao năng suất điện từ năng lượng tái tạo lên 20.000 MW

Nguyễn Minh Uyên
Thứ 3, 30/11/2021 | 17:46
0
Tất cả những nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, năng lượng mặt trời và điện gió ngoài khơi sẽ đều được tập trung đầu tư nhằm nâng cao năng suất vào năm 2030.

Ngày 30/11, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021 được tổ chức nhằm thảo luận về các chính sách và chương trình hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cho công nghiệp năng lượng, công nghệ xanh hướng tới phát triển bền vững.

Qua đó, xu hướng công nghệ mới và những khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ, trong bối cảnh Việt Nam tiếp nhận công nghệ cho chuyển dịch năng lượng toàn cầu cũng đã được đưa ra.

Đối thoại - Nâng cao năng suất điện từ năng lượng tái tạo lên 20.000 MW

Các diễn giả chia sẻ tại Diễn đàn

Thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nước ta trong giai đoạn mới. 

Cùng với đó, biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm lớn (hiện đứng thứ 21 trên thế giới và đứng thứ 2 trong ASEAN).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Văn Tùng cho biết, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về công nghệ và những nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời hay nguồn năng lượng có thể tái tạo được.

Hơn nữa, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra thông điệp và cam kết Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Đối thoại - Nâng cao năng suất điện từ năng lượng tái tạo lên 20.000 MW (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng

Tuy nhiên, để thực hiện được cam kết, đồng thời khai thác tốt nguồn lực tự nhiên, giải pháp quan trọng là sử dụng KHCN, đầu tư cho những công nghệ mới, công nghệ xanh. 

 

Từ đó, có thể thấy năng lượng tái tạo, năng lượng xanh có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đồng thời triển khai các cam kết quốc tế về phát triển năng lượng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục triển khai, hưởng ứng thực hiện định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến nǎm 2045 đã được Bộ Chính trị đưa ra nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020.

Định hướng trong tương lai

Thứ trưởng Tùng cho biết thêm, hiện tại Bộ KHCN đang tái cơ cấu lại nhiệm vụ KHCN để tập trung vào những vấn đề lớn, như lĩnh vực giao thông vận tải, sử dụng nhiên liệu xanh cho phương tiện đi lại là một ví dụ.

Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, tất cả những nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, năng lượng mặt trời và điện gió ngoài khơi sẽ đều được tập trung đầu tư nhằm nâng cao năng suất, lên tới hơn 20.000 MW vào năm 2030.

Đối thoại - Nâng cao năng suất điện từ năng lượng tái tạo lên 20.000 MW (Hình 3).

Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Đặc biệt, ông cho rằng điện gió ngoài khơi là nguồn năng lượng được đánh giá có tiềm năng tốt, tuy nhiên trong thời gian vừa qua chưa được đưa vào chính sách phát triển bởi vẫn còn một số điều kiện vướng mắc.

Bên cạnh những nguồn năng lượng tái tạo, dự án liên quan đến khí cũng sẽ được phát triển mạnh mẽ, ví dụ như việc sản xuất khí hidro trong tương lai không xa. Từ đó, tái tạo tăng sản lượng điện tăng khoảng 70%.

Một mục tiêu khác, được Bộ KH&CN rất quan tâm, đó là vấn đề giáo dục, tuyên truyền tới cộng đồng, doanh nghiệp về năng lượng xanh, vai trò của việc chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng tái tạo đối với kinh tế - xã hội. “Vấn đề này cần được quan tâm nhiều hơn nữa", Thứ trưởng Tùng nhấn mạnh.

Mặt khác, để đạt được những mục tiêu trên một cách toàn diện, Bộ KH&CN hy vọng ngoài trí tuệ Việt Nam sẽ có thêm trí tuệ của các nhà khoa học trên thế giới, góp sức cho công cuộc chuyển đổi này.

Về vấn đề này, bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc Quốc gia USAID tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ huy động 3 tỷ USD để hỗ trợ các dự án năng lượng trong 5 năm tới”. Bên cạnh đó là hỗ những chương trình an ninh đô thị ở Việt Nam: công nghệ thông minh, quỹ sáng tạo.

Qua đó, bà kỳ vọng có thể thúc đẩy hợp tác về vấn đề năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa trong giai đoạn 2020 - 2025, giúp Việt Nam đạt được cam kết lượng phát thải bằng 0.

“Phát triển năng lượng tái tạo mở ra cơ hội cho hàng nghìn doanh nghiệp”

Thứ 6, 26/11/2021 | 18:18
Lãnh đạo EVN đánh giá, việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khôi phục nền kinh tế.

Phát triển năng lượng tái tạo và vật liệu mới là xu hướng tất yếu

Thứ 7, 13/11/2021 | 07:00
Nhân loại đã chuyển từ chỗ phụ thuộc mọi thứ hoàn toàn vào thiên nhiên, đến chỗ tận dụng các nguồn tái tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của mình.

T&T Group và Ørsted hợp tác đầu tư 30 tỷ USD phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Thứ 6, 10/09/2021 | 15:52
T&T Group hợp tác với Bỉ phát triển các nhà máy khử mặn bằng năng lượng gió tại Việt Nam.
Cùng tác giả

Blockchain là một trong những "then chốt" của chuyển đổi số

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:56
Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, công nghệ tài chính, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng, dịch vụ công....

[Info]10 startup Việt được rót vốn nghìn tỷ nửa đầu năm 2022

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:03
Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam năm 2021 đạt mức cao kỷ lục với tổng số tiền đầu tư 1,4 tỷ USD. Nửa đầu năm 2022 cũng đang cho thấy tín hiệu khả quan.

Hà Nội có lợi thế trong tăng tốc số hoá dịch vụ thanh toán

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:02
Theo EVNHANOI, tỉ lệ khách hàng giao dịch, thanh toán theo phương thức điện tử của Thủ đô đã đạt trên 98%.

Clip: Chiêm ngưỡng mô phỏng không gian văn hoá Nhật tại sông Tô Lịch

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Đề xuất Dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh của Tập đoàn JVE thời gian qua đã nhận được nhiều phản hồi.

Việt Nam có thể học hỏi gì từ "điểm sáng" của Abenomics?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 19:42
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tốc độ già hoá dân số nhanh, một trong những mũi tên chính của Abenomics có thể đem lại bài học quý báu.
Cùng chuyên mục

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
     
Nổi bật trong ngày

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

UBTVQH xem xét kết quả giám sát thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:48
UBTVQH đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát để thiết kế đầy đủ các quy định nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách của Nghị quyết 43 chưa kết thúc.

Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong xây dựng, bổ sung quy hoạch

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:42
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp.