Mặc cho chỉ đạo của TP. Hà Nội phải giao vốn Nhà nước cho công ty “có năng lực tài chính, có sản xuất kinh doanh phát triển”, nhưng kết quả là, phần vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) lại được “tạm giao” cho doanh nghiệp này…
Với ngành nghề chính là “bán bia”, việc Công ty Việt Hà được giao vốn tại Hapharco đi “kinh doanh thuốc” đã gây ra cú “sốc” không chỉ cho cán bộ công nhân viên mà còn gây sự chú ý đối với những ai quan tâm.
Theo đó, nhiều nhận định nói rằng quyết định giao công ty “bia” quản lý vốn của “nhà thuốc” như là cách chi phối Hapharco và đi trái với chủ trương đổi mới phát triển doanh nghiệp của Nhà nước.
Tình hình tài chính của Công ty Việt Hà trước và tại thời điểm được tạm giao quản lý vốn Nhà nước cũng gây nên sự lo lắng cho nhiều người. Theo đó, trong hai năm 2008 và 2009, doanh nghiệp này liên tiếp bị thua lỗ. Nếu như năm 2008 lỗ hơn 27 tỷ đồng, thì năm 2009, công ty này cũng “đội” số lỗ lên đến 18 tỷ đồng.
Trong báo cáo kết của hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Hà cho năm tài chính 2009, doanh nghiệp này cho biết lợi nhuận sau thuế đạt 25.8 tỷ đồng (năm 2008 đạt 16.8 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số “lợi nhuận” nói trên, thực ra nó được hình thành do nhận cổ tử, doanh thu từ các công ty con và công ty liên doanh. Riêng công ty mẹ, trong hai năm 2008 và 2009, doanh nghiệp này bị lỗ lần lượt là 27 và 18 tỷ đồng.
Tương tự, năm 2010, công ty mẹ có doanh thu 106 tỷ, nhưng lỗ từ hoạt động kinh doanh chính của công ty mẹ là 26 tỷ, được các công ty con và công ty liên kết nộp cổ tức, lợi nhuận về bù lỗ để có kết quả tổng lợi nhuận trước thuế là 28 tỷ. Cũng trong năm 2010, Công ty Việt Hà còn có thêm công ty thành viên là Công ty Dược phẩm Hà Nội!
Với kết quả kinh doanh thảm hại như trên, nhưng Tp. Hà Nội vẫn ra quyết định cho doanh nghiệp này quản lý thêm nhiều công ty thành viên hơn. Một chuyên gia kinh tế nhận định, có thể, việc “tạm giao” vốn Nhà nước cho cho Công ty Việt Hà là cách để doanh nghiệp này sở hữu nhiều cổ tức và lợi nhuận hơn nhằm “bù lỗ” cho hoạt động kinh doanh chính của mình.
Trong khi các chỉ đạo từ phía Chính phủ về việc giao vốn cho doanh nghiệp “bia” này chưa được thực thi một cách triệt để, thì sau khi có quyết định tạm giao phần vốn, Công ty Việt Hà liên tiếp có công văn gửi Hapharco, đốc thúc một cách vô lý để tiến hành triệu tập đại hội cổ đông...
Song Việt