Nắng nóng kéo dài, SV làng Hacinco vẫn 'dài cổ' đợi nước sạch về?

Nắng nóng kéo dài, SV làng Hacinco vẫn 'dài cổ' đợi nước sạch về?

Thứ 7, 23/07/2016 | 18:05
0
Đơn vị được thuê khắc phục hệ thống giếng cấp nước đưa ra lí do để xin gia hạn thêm thời gian đồng nghĩa sinh viên vẫn phải sống với cảnh nước lắng cặn đen.

Thực trạng sinh viên ở Làng sinh viên (LSV) Hacinco những ngày gần đây phải sử dụng nguồn nước bị lắng cặn, màu đục đã được lãnh đạo ban quản lý xác nhận và đưa ra những biện pháp khắc phục.

Trong buổi làm việc với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó giám đốc Công ty Xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án LSV Hacinco) cho biết: “Trạm cấp nước của công ty được xây dựng từ năm 2000, cung cấp với công suất 2000m 3 /ngày đêm cho làng sinh viên. Hiện nay, trạm đang tiếp tục được gia hạn thêm thời gian cung cấp nước”.

Kinh doanh - Nắng nóng kéo dài, SV làng Hacinco vẫn 'dài cổ' đợi nước sạch về?

Lãnh đạo Ban quản lý Làng sinh viên Hacinco làm việc với PV.

“Thời gian vừa qua do việc đang bảo trì, bảo dưỡng giếng nước chính nên nước bị lắng cặn màu đen. Trước hết, với việc nguồn nước cung cấp chưa được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi cũng xin ghi nhận và gửi lời xin lỗi đến các bạn sinh viên đang sinh sống ở trong Làng sinh viên Hacinco về thực trạng này.

Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm. Hàng năm, theo chu kỳ, công ty vẫn đưa mẫu nước đi kiểm nghiệm và đủ điều kiện về nước sinh hoạt”, ông Quang cho biết thêm.

Kinh doanh - Nắng nóng kéo dài, SV làng Hacinco vẫn 'dài cổ' đợi nước sạch về? (Hình 2).

Kinh doanh - Nắng nóng kéo dài, SV làng Hacinco vẫn 'dài cổ' đợi nước sạch về? (Hình 3).

Nước sinh hoạt có cặn màu đen ở làng sinh viên Hacinco là do lí do khách quan.

Cũng theo ông Quang, việc nước sinh hoạt có cặn màu đen là do lí do khách quan. Có thể do việc bơm nước liên tục dẫn đến việc xáo trộn nguồn nước tĩnh nên có cặn màu đen. Hiện nay công ty đang có công tác sục rửa giếng cấp nước nên cần thêm thời gian khắc phục tình trạng này.

Còn về việc khối lượng nước cung cấp chưa đủ cho sinh viên, ông Quang đưa ra giải thích: "Thời gian này đang trong giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng nhưng lại đúng vào mùa nắng nóng, nhiệt độ cao nên nhu cầu dùng nước của sinh viên rất ca

Cùng chuyên mục

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.