Nắng nóng khủng khiếp tại Mỹ

Nắng nóng khủng khiếp tại Mỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Đợt nắng nóng khủng khiếp gần 1 tháng qua đã trải dài trên 18 bang tại Mỹ trong đó có thủ đô Washington. Đã có những thời điểm, nhiệt độ đo được ngoài trời vượt qua mức 50 độ C.

Tại bang Oklahoma, đợt nắng nóng này (tính đến nay là ngày thứ 30) gây khó khăn cho người dân. Vùng phía tây nam thành phố Oklahoma, bang Knoxville cũng chịu đợt nắng nóng, nhiệt độ đỉnh điểm đã lên tới 54 độ C.

Đợt nắng nóng lần này đã ảnh hưởng tới gần nửa dân số Mỹ, tức khoảng 141 triệu người sống trong khu vực rộng 1,6 triệu km2.

Theo cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ ((NOAA), trong vài ngày tới, sẽ có một đợt kết hợp giữa nhiệt độ nóng và độ ẩm cao, tạo ra nắng nóng khắc nghiệt ở nước này. Nắng nóng sẽ di chuyển về phía Đông. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã cảnh báo về các cấp độ “nguy hiểm” của nắng nóng và độ ẩm cao, vốn đang tràn sang miền đông, và cho biết tình hình nắng nóng tại các bang miền đông sẽ còn kéo dài đến hết tháng 7, mà đỉnh cao sẽ vào ngày 27/7.

Cơ quan y tế địa phương đã cảnh báo người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nên tránh ra đường và có biện pháp chống nóng. Tại các khu vực trung tâm, nhiều máy điều hòa công cộng đã được mở để phục vụ người nghèo và những gia đình không có điều kiện lắp máy điều hòa trong nhà.

Theo Dịch vụ thời tiết quốc gia, nắng nóng là nhân tố thời tiết gây tử vong nhiều nhất tại Mỹ. Nhiệt độ lên cao đã cướp đi sinh mạng của trung bình 162 người mỗi năm. Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng này đã cướp đi sinh mạng của 37 người tại Mỹ.

Minh Khuê

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.