NATO tăng quân đến Baltic, truyền thông cảnh báo phản ứng của Moscow

NATO tăng quân đến Baltic, truyền thông cảnh báo phản ứng của Moscow

Chủ nhật, 01/05/2016 | 06:35
0
Mỹ và các đồng minh NATO đang chuẩn bị triển khai 4 tiểu đoàn, khoảng 4.000 binh sĩ, tới Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Truyền thông Nga ngày 30/4 dẫn thông tin từ The Wall Street Journal đưa tin cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang chuẩn bị triển khai 4 tiểu đoàn, khoảng 4.000 binh sĩ, tới Ba Lan và các nước vùng Baltic.

The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cấp cao từ phương Tây cho biết, động thái này là một phần của nỗ lực tăng cường bảo vệ đường biên giới với Nga của NATO trong bối cảnh Moscow "gia tăng các hoạt động quân sự" về phía các nước Baltic.

Thế giới - NATO tăng quân đến Baltic, truyền thông cảnh báo phản ứng của Moscow

Ảnh Rian.

Các nguồn tin cho biết, hai tiểu đoàn trong đó sẽ do Mỹ đóng góp, số còn lại đến từ Đức và Vương quốc Anh.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Wark đã xác nhận kế hoạch trên trong chuyến thăm Brussels và nói rằng việc tăng cường hiện diện quân sự của NATO là nhằm để đối phó với sự gia tăng hoạt động của Nga trong khu vực.

"Nga đã tiến hành vô số cuộc tập trận đột xuất ngay tại biên giới với sự tham gia của lượng lớn binh sĩ. Theo quan điểm của chúng tôi, có thể gọi đó là hành vi cực kỳ khiêu khích", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Wark nói trong chuyến thăm Brussels.

Người đứng đầu Tiểu ban các lực lượng hải quân trong Hạ viện Mỹ, Randy Forbes trước đó cũng lên tiếng cho rằng Mỹ cần phải tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu sau sự cố máy bay chiến đấu của Nga áp sát tàu khu trục Mỹ Donald Cook tại Biển Baltic.

Trong tháng 2 năm 2016, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho biết các bộ trưởng quốc phòng của 28 nước thành viên NATO tại cuộc họp ở Brussels tán thành đề nghị để tăng cường sự hiện diện quân sự của liên minh ở Đông Âu, Đông Địa Trung Hải và Biển Đen.

Ông cũng nói rằng các quyết định cụ thể về sự hiện diện tăng cường trên biên giới phía đông sẽ được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Warsaw vào tháng 7 năm 2016.

Theo Tổng thư ký NATO

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.