'Nên lồng ghép bảo tàng Tướng Giáp vào bảo tàng Hồ Chí Minh”'

'Nên lồng ghép bảo tàng Tướng Giáp vào bảo tàng Hồ Chí Minh”'

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:12
0
Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (ĐBQH Trà Vinh) sáng nay 24/10, bên lề kỳ họp 6, Quốc hội 13 về vấn đề xây bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thưa bà, sau lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều ý kiến cho rằng nên có bảo tàng của Đại tướng, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

Tôi thấy công lao đại tướng là rất to lơn không ai có thể phủ nhận được, việc xây bảo tàng Đại tướng để cho con cháu học tập là điều nên làm. Tuy nhiên, làm như thế nào, ở đâu cho phù hợp thì chúng ta phải bàn, phải suy nghĩ tính toán cho kỹ.

Theo tôi việc xây bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là điều cần thiết, vì khi có bảo tàng Đại tướng các thế hệ trẻ sẽ biết rõ hơn về tiểu sử của ông cha ta trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do như thế nào. Đặc biệt trong đó có công lao to lớn của Đại tướng.

Tuy nhiên việc đầu tư như thế nào cho phù hợp, cho ý nghĩa là điều cần phải suy nghĩ tính toán cho kỹ chứ đừng để gây phản cảm. Nếu chúng ta làm quá quy mô, hoành tráng quá sẽ gây lãng phí, mà người tham quan ít thì sẽ không hay.

Xã hội - 'Nên lồng ghép bảo tàng Tướng Giáp vào bảo tàng Hồ Chí Minh”'

Bà Nguyễn Thị Khá.

Có ý kiến cho rằng nên xây bảo tàng tại nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, thưa bà?

Theo tôi xây bảo tàng tại nhà riêng thì càng phải tính toán, vì diện tích bảo tàng thế nào, chỗ đó có đáp ứng được không, có đảm bảo cho người dân tham quan không...

Vì bảo tàng là nơi tôn nghiêm, trân trọng và phải có người thuyết minh. Nếu không có người thuyết minh thì khi người dân đến tham quan sẽ không thể biết cụ thể từng giai đoạn Đại tướng làm gì và những chiến tích đó được nhắc đến ra sao. Ngoài ra, nếu xây bảo tàng tại nhà riêng Đại tướng thì ai sẽ là người thuyết minh cho bảo tàng này, ai là người phục vụ và ngay cả người nước ngoài, thế giới đến tham quan thì làm thế nào?. Theo tôi điều này cần cân nhắc và phải tính toán cho kỹ.

Vậy theo bà nên xây bảo tàng Đại tướng ở đâu cho phù hợp và có nên xây lồng ghép với bảo tàng khác?

Theo tôi việc làm bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên lồng ghép với bảo tàng Hồ Chí Minh thì sẽ rất là tốt. Ví dụ như mở rộng thêm hay dành một phần bảo tàng Hồ cHí Minh để làm sao hình ảnh Đại tướng người dân dễ thấy, dễ nhìn và cũng là để người dân học tập. Bởi vì Đại tướng là người học trò xuất sắc của Bác Hồ. Và khi người dân tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp để người dân có thể xâu chuỗi cả quá trình diễn biến lịch sử trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, trong đó có sự đóng góp, công lao của Đại tướng.

Ví dụ cô giáo dẫn một đoàn học sinh vào thăm bảo tàng sẽ thấy được cả quá trình diễn biến lịch sử từ việc Bác Hồ lãnh đạo như thế nào đến việc Đại tướng triển khai ra sao sẽ tái hiện được một cách toàn diện, cụ thể.

Bên cạnh đó, việc sách giáo khoa trong các cấp học phổ thông chưa nêu rõ công lao của Đại tướng, theo tôi cần phải điều chỉnh và phù hợp với từng cấp học. Cấp tiểu học thì đưa những nội dung gì, rồi cấp trung học cơ sở ra sao và cấp trung học phổ thông thì đưa vào như thế nào thì cần phải nghiên cứu cho kỹ. Điều cần thiết là phải đưa tên tuổi của Đại tướng vào trong sách giáo khoa cho các thế hệ học sinh hiểu rõ hơn về công lao của Đại tướng, những đóng góp của đại tướng đối với đất nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rất cần được tôn vinh cho xứng đáng với cống hiến của ông.

Xin cảm ơn bà!

Theo Bưu điện Việt Nam

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Khu vực an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành

Thứ 7, 12/10/2013 | 23:07
Đến cuối giờ chiều ngày 12-10, các hạng mục cơ bản chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng đã được bàn giao.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

TP.HCM sẽ có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
TP.HCM sẽ xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại kỳ họp HĐND TP vào cuối năm.

Việt Nam từng có con đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:27
Vào những năm 1950, đoạn Quốc lộ 1A chạy qua trung tâm Đồng Hới, nay là các đoạn đường Quang Trung, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, đã từng được đặt tên Võ Nguyên Giáp.

Xác định tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:51
Với mong muốn thể hiện lòng thành kính và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội và Tp.HCM đã lên phương án đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội đồng đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng.

Đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nằm ở vị trí nào của Hà Nội?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 15:53
Giáo sư sử học Phan Huy Lê đã có ý tưởng đề xuất Hà Nội nghiên cứu đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho con đường mới từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Khu vực an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành

Thứ 7, 12/10/2013 | 23:07
Đến cuối giờ chiều ngày 12-10, các hạng mục cơ bản chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng đã được bàn giao.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

TP. HCM sắp có đường mang tên Võ Chí Công và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:22
Sáng nay 22/10/2013, Tin từ Văn phòng UBND TP. HCM vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân TP. HCM xem xét việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

TP.HCM sẽ có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
TP.HCM sẽ xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại kỳ họp HĐND TP vào cuối năm.

Việt Nam từng có con đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:27
Vào những năm 1950, đoạn Quốc lộ 1A chạy qua trung tâm Đồng Hới, nay là các đoạn đường Quang Trung, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, đã từng được đặt tên Võ Nguyên Giáp.

Xác định tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:51
Với mong muốn thể hiện lòng thành kính và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội và Tp.HCM đã lên phương án đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội đồng đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng.

Đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nằm ở vị trí nào của Hà Nội?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 15:53
Giáo sư sử học Phan Huy Lê đã có ý tưởng đề xuất Hà Nội nghiên cứu đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho con đường mới từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài.