Như thế vừa hạn chế được tình trạng lách luật, vừa thể hiện tính nhân văn của luật pháp.
Đám cưới giả tại Vĩnh Long vừa qua thực chất là vỏ bọc của một tình yêu đồng giới giữa chị N.B.T và chị Phạm Hoàng C. Để đến với nhau, hai người đã đưa ra một hạ sách mà khiến nhiều người khác phải nhói lòng. Họ thuê chú rể đến cưới hộ cô dâu. Câu chuyện bi hài đó đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.
Nhiều ý kiến tỏ ra chê trách, nhưng cũng không ít người thông cảm và thương cho họ khi phải lừa dối người thân, lừa dối xóm làng bằng một đám cưới giả. Dư luận thắc mắc, hành vi đóng giả chú rể của Phạm H.N. có vi phạm pháp luật?. Đã đến lúc chúng ta nên xem xét sửa đổi lại Luật Hôn nhân gia đình để phù hợp với thực tiễn chưa?
Thiệp hồng của cô dâu chú rể.
Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Loan (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương) cho rằng, hiện nay, pháp luật nước ta đang cấm hôn nhân đồng tính. Nếu tổ chức đám cưới đồng tính sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 87/2011 của Chính phủ. Do đó, thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều đám cưới đồng tính "chui", không đến chính quyền để đăng ký kết hôn. Thậm chí như trường hợp chị T., họ phải tạo vỏ bọc bằng một đám cưới giả.
Theo luật sư Loan, đây là sự việc đáng buồn và rất đáng tiếc. "Vì pháp luật không cho phép hai người đến với nhau nên đành phải nghĩ ra một hạ sách để lách luật. Trong đám cưới này, nếu xét dưới góc độ pháp lý thì không thể kết tội chú rể đóng thế Phạm H.N. được. Bởi chưa có bộ luật nào quy định hành vi đóng giả chú rể là vi phạm pháp luật cả. Trong trường hợp này, "chú rể" Phạm H.N. chấp nhận đóng vai chú rể thì chỉ vi phạm đạo đức chứ không vi phạm pháp luật", Luật sư Loan phân tích.
Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Thị Loan, xét dưới góc độ xã hội, việc quan hệ hôn nhân đồng tính nếu do bệnh lý chứ không phải vì cuộc sống thác loạn gây nên thì cũng cần có một sự cảm thông và chia sẻ. Một số nước trên thế giới họ cũng đã chấp nhận việc này.
"Thực ra ở Việt Nam cũng đã chấp nhận việc chuyển đổi giới tính. Cho nên, chúng ta cũng cần phải sửa luật để phù hợp với tình hình thực tế. Vì nếu không sửa luật thì họ vẫn tổ chức đám cưới, họ vẫn đến với nhau một cách lén lút", luật sư Loan nêu ý kiến.
Hà Khê