Nepal tìm thấy 8 thi thể binh sĩ trong vụ rơi trực thăng Mỹ

Nepal tìm thấy 8 thi thể binh sĩ trong vụ rơi trực thăng Mỹ

Chủ nhật, 17/05/2015 | 15:10
0
Quân đội Nepal ngày 17/5 khẳng định thi thể của 6 lính thủy đánh bộ Mỹ và 2 binh sĩ Nepal đã được tìm thấy trong vụ rơi trực thăng quân sự Mỹ hồi đầu tuần.

Theo tin tức trên AP, xác chiếc trực thăng UH-1 Huey được phát hiện ngày 15/5 sau nhiều ngày tìm kiếm máy bay mất tích ở khu vực hẻo lánh phía bắc thủ đô Kathmandu. 3 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy cùng ngày trong khi những thi thể còn lại đã được lực lượng cứu hộ thu thập trong ngày 16/5.

Thế giới - Nepal tìm thấy 8 thi thể binh sĩ trong vụ rơi trực thăng Mỹ

Trực thăng quân đội Nepal đã phát hiện ra xác chiếc UH-1 Huey ngày 15/5.

Trung tướng John Wissler, chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ phát biểu tại Kathmandu rằng hiện chưa thể xác định nguyên nhân trực thăng gặp nạn hay xác định danh tính thi thể các binh sĩ.

Xác chiếc trực thăng UH-1 Huey được tìm thấy cách thị trấn Charikot khoảng 24 km, gần nơi mà trực thăng này mất tích khi đang thực hiện sứ mệnh cứu trợ nhân đạo sau thảm họa động đất ở Nepal.

Nepal cho biết chiếc trực thăng đã thả hàng cứu trợ tại một địa điểm ở Charikot và đang hướng đến đại điểm thứ hai thì mất liên lạc. Trước đó, một trực thăng Ấn Độ dường như đã nghe được thông tin chiếc UH-1 gặp phải vấn đề về nhiên liệu qua radio.

Thế giới - Nepal tìm thấy 8 thi thể binh sĩ trong vụ rơi trực thăng Mỹ (Hình 2).

Trung tướng John Wissler phát biểu trong cuộc họp báo tại Kathmandu ngày 15/5.

Trận động đất lịch sử ngày 25/4 đã khiến hơn 8.200 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương. Nepal ngày 12/5 đã phải hứng chịu một trận động đất khác mạnh 7,3 độ Richter khiến 117 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ Elhadj As Sy kêu gọi hỗ trợ 93 triệu USD để giúp đỡ 700.000 nạn nhân sống sót sau thảm họa động đất tại Nepal trong vòng 2 năm.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân động đất và xây dựng lại đất nước Nepal với số tiền 415 triệu USD trong vòng 3 tháng tới.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.