Nestle phải thu hồi sản phẩm vì thịt bò 'hóa' thịt ngựa

Nestle phải thu hồi sản phẩm vì thịt bò 'hóa' thịt ngựa

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:43
0
Tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất thế giới Nestle vừa buộc phải thu hồi các sản phẩm mì thịt bò đông lạnh của mình tại Italia và Tây Ban Nha sau khi những sản phẩm này bị phát hiện có chứa thịt ngựa.
Theo hãng tin BBC, tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sỹ này đã phải tạm ngưng việc nhập các sản phẩm có chứa thịt từ một nhà cung cấp của Đức. Như vậy Nestle chính là nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất vướng vào scandal thịt ngựa “đội lốt” thịt bò đang lan tràn khắp châu Âu. 
Tiêu dùng & Dư luận - Nestle phải thu hồi sản phẩm vì thịt bò 'hóa' thịt ngựa
Nestle là nhà sản xuất mới nhất dính scandal thịt ngựa
Một người phát ngôn của công ty này cho biết hàm lượng ADN thịt ngựa được phát hiện trong sản phẩm của họ rất thấp, nhưng cũng cao hơn mức 1%. Mới tuần trước tập đoàn này còn tuyên bố sản phẩm của mình không hề có thịt ngự
2 sản phẩm của Nestle phải thu hồi đồi là mì ống thịt bò mang thương hiệu Buitoni Beef Ravioli và Beef Tortellini được bán tại Italia và Tây Ban Nha. 
 
Lasagnes a la Bolognaise Gourmandes, một sản phẩm đông lạnh phục vụ cho các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp được sản xuất tại Pháp cũng sẽ bị thu hồi.  
 
Thông báo trên website của Nestle khẳng định họ đã nhập sản phẩm từ công ty HJ Schypke của Đức, nhà thầu phụ của JBS Toledo, một công ty chế biến thịt lớn. Để đảm bảo an toàn, Nestle cho biết sẽ kiểm tra tòan bộ các sản phẩm thịt bò của mình. 
 
Đến nay scandal thịt ngựa dán mác thịt bò đã lan rộng ra ít nhất 12 quốc gia châu Âu. Trong ngày 18/2, chính phủ Pháp đã dỡ bỏ một phần lệnh tạm dừng sản xuất đối với công ty chế biến thịt Spanghero, một trong những công ty có liên quan chính đến vụ scandal này. Trước đó Spanghero bị cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh vì nghi công ty này cố ý bán thịt ngựa. 
 
Trong khi đó tại Anh và Đức, chính quyền cả hai nước này đã cam kết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn các sản phẩm thịt đông lạnh.
Theo D ân trí

Thu hồi hơn 3.500 thùng thạch rau câu nghi chứa DEHP

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Ngày 26 Cục ATVSTP Bộ Y tế cho biết, Công ty New Choice Foods đã thu hồi 3.582 thùng sản phẩm thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO. Đây là số sản phẩm sử dụng chất tạo đục nghi ngờ chứa chất độc DEHP nhập khẩu từ Đài Loan .

Phát hiện thuốc thú y trong thịt ngựa xuất từ Anh

Thứ 6, 15/02/2013 | 08:36
Bộ trưởng Nông nghiệp Anh David Heath ngày 14/2 cho biết một loại thuốc thú y có thể gây hại cho con người đã bị phát hiện trong thịt ngựa xuất khẩu từ Anh sang Pháp.

Công nghệ biến thịt lợn thành thịt bò ở Việt Nam

Thứ 6, 04/01/2013 | 18:56
Sau khi mua 2 kg thịt bò về để chuẩn bị chế biến, đãi khách, chị Huế Nguyễn tá hỏa khi phát hiện đó không phải là thịt bò mà là thịt lợn được tẩm hóa chất, mầu sắc y chang thịt bò.

Bữa tiệc thịt bò nướng lớn nhất thế giới

Thứ 4, 09/01/2013 | 16:46
Bữa tiệc thịt bò lớn nhất thế giới tổ chức tại thành phố Mariano Roque Alonso, gần thủ phủ Asuncion của Paraguay đã thu hút hơn 30.000 người tham gia. Để chuẩn bị cho bữa ăn hoành tráng này, các đầu bếp đã phải chuẩn bị 28 tấn thịt bò. Hình ảnh trên Reuters.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.