Nếu châu Á bỏ phiếu, ai sẽ được chọn làm Tổng thống Mỹ?

Nếu châu Á bỏ phiếu, ai sẽ được chọn làm Tổng thống Mỹ?

Chủ nhật, 06/11/2016 | 09:37
0
Nếu người dân châu Á có quyền được lựa chọn ai sẽ là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, cái tên này sẽ dành cho người "quen thuộc" nhất.

Những phát ngôn "sốc" và thẳng thắn của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump rõ ràng không gây được nhiều ấn tượng đối với công chúng bên ngoài nước Mỹ. Một khảo sát được tiến hành gần đây bởi SCMP cho thấy, trong cuộc đua tổng thống Mỹ lần này, người dân ở châu Á dành sự ủng hộ cho bà Hillary Clinton nhiều hơn với mọi tỷ lệ đều áp đảo.

Tiêu điểm - Nếu châu Á bỏ phiếu, ai sẽ được chọn làm Tổng thống Mỹ?

 Donald Trump và Hillary Clinton. 

SCMP đã tiến hành thu thập quan điểm của 3.614 người ở Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Singapore và Hàn Quốc.

Trong đó tính trung bình có 76% số người ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ, và tỷ lệ của ứng cử viên đảng Cộng hòa chỉ là 24%. Điều thú vị nhất nằm ở Trung Quốc khi tỷ lệ ủng hộ Trump cao hơn hẳn so với các quốc gia khác khi đạt con số 39%.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 12-23/10 cũng cho thấy 54 % số người tin tưởng bà Clinton sẽ mang lại mọi điều tốt hơn cho khu vực châu Á, trong đó 17% nói rằng Trump tốt hơn, phần còn lại nói không ai cả.

Cùng với đó có 54% nói bà Clinton sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho đất nước của họ, 16 phần trăm nói Trump tốt hơn và phần còn lại nói không.

64% nói rằng thế giới sẽ được an toàn hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của bà Clinton, so với 33% tin rằng nhà tài phiệt Trump mới là người làm được điều này.

Trong bảng thăm dò của SCMP, phẩm chất mà người châu Á nhắc đến nhiều nhất khi nói về bà Clinton là "trung thực" và "đáng tin cậy".

David Black, người đứng đầu cuộc khảo sát nói rằng "sự hấp dẫn của bà Clinton đối với người châu Á đến từ hai điều này".

Các khảo sát cho thấy kinh nghiệm chính trị lâu dài của bà Clinton - trong đó có 8 năm là đệ nhất phu nhân của Tổng thống Bill Clinton và 8 năm trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang New York - đã giúp định hình nhận thức của công chúng châu Á.

Benjamin Detenber, giáo sư về nghiên cứu truyền thông tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nói rằng kết quả trái ngược giữa Donald Trump và Hillary Clinton hoàn toàn không bất ngờ: "Tôi không nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sự mâu thuẫn".

Tuy nhiên ông nhấn mạnh người dân châu Á không hoàn toàn hài lòng về góc độ "đạo đức cá nhân" của cả hai ứng viên tổng thống.

Giới truyền thông từng gọi chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và Donald Trump là "tối tăm" và "dơ bẩn" nhất từ trước đến nay khi cả hai công kích nhau bằng những ngôn từ cay nghiệt và xúc phạm nhất.

Trong một số chỉ mục khác, 40% số người được hỏi nói bà Clinton có khả năng tốt về ngoại giao, 29% nói rằng bà đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để trở thành tổng thống. 24% cho thấy ứng viên đảng Dân chủ có sự ổn định và có những chính sách tốt.

Trong khi chỉ có 14% nói Donald Trump có khả năng ngoại giao. 43% người được hỏi nghĩ rằng ông là người "kiêu ngạo", trong khi 39% nói rằng nhà tỷ phú là nhân vật "khó đoán" và 35% nói ông "không phù hợp về mặt đạo đức" để trở thành tổng thống.

David Black đánh giá người châu Á đã "đặt cược một chiến thắng cho Clinton" và "viễn cảnh tổng thống Trump được nhiều coi là đáng sợ".

Lý giải về điều này, nhà bình luận Mỹ Galaviz cho rằng công chúng châu Á vốn chỉ biết một chút ít về Donald Trump thông qua các phương tiện truyền thông Mỹ. Còn ngược lại bà Clinton lại gây dựng được hình ảnh trong khu vực này sau nhiều năm là một chính khách.

Trên toàn khu vực, mối quan tâm của người châu Á là các vấn đề kinh tế nhiều hơn là các vấn đề quốc tế và môi trường.

70% cho biết một nhiệm kỳ tổng thống dành cho bà Clinton sẽ tốt hơn cho quan hệ thương mại của Mỹ với châu Á hơn là một nhân vật như Trump.

Về địa chính trị, 45 % nói các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng sẽ được giải quyết tốt hơn dưới thời chính quyền Clinton so với người đương nhiệm Barack Obama. Trump giành được tỷ lệ cao ở khoản mục này với 31% nhận xét tương tự.

Trong khi đó về vấn đề Triều Tiên, 72% tin tưởng cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ có những biện pháp tốt hơn, và ngược lại 51% người Nhật Bản và 69% người Hàn Quốc được hỏi nói rằng ứng viên đảng Cộng hòa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm xung khắc ở Đông Bắc Á.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy một khoảng cách đáng kể trong nhận thức về quan hệ Trung-Mỹ giữa Trung Quốc và phần còn lại của châu Á.

Ở Trung Quốc, 33% cảm thấy mối quan hệ Trung-Mỹ là hoàn hảo. Điều này chỉ là 17% ở Indonesia, 8% ở Philippines, 7% ở Nhật Bản, 7% tại Singapore, và 4% ở Hàn Quốc.

"Người dân Trung Quốc vẫn nhìn mối quan hệ với Washington là tuyệt vời, trong khi trên thực tế sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á đã khiến hai nước trở nên căng thẳng", Bridget Welsh, nhà nghiên cứu chính trị châu Á tại Đại học Quốc gia Đài Loan nói với SCMP.

Lĩnh vực mà Donald Trump đạt được tin tưởng nhiều nhất là đối phó với khủng bố. Nhà tỷ phú được 48% số người cho rằng ông đủ khả năng ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia, so với 52% của bà Clinton.

Từ những số liệu trên có thể thấy rằng, nếu người dân châu Á có quyền bầu cử trong tay, cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ là nhân vật cầm chắc chiến thắng bởi tỷ lệ ủng hộ ở 6 quốc gia khảo sát cho thấy bà Clinton luôn áp đảo.

Quốc Vinh

Người phụ nữ tố ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi hủy họp báo vì sợ

Thứ 5, 03/11/2016 | 15:48
Luật sư Lisa Bloom, đại diện cho người phụ nữ tố cáo bị ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi chia sẻ rằng lý do thân chủ của bà hủy họp báo là bởi nhận được những lời đe dọa đáng sợ.

FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:14
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố không tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa ứng viên Donald Trump cũng như cố vấn của ông với các nhà chức trách Nga.

Hệ thống AI dự đoán Donald Trump đắc cử tổng thống

Chủ nhật, 30/10/2016 | 12:33
Một hệ thống thông minh nhân tạo (AI) đã xếp ứng cử viên Đảng cộng hoà Donald Trump lên trên ứng viên Đảng dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Người phụ nữ tố ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi hủy họp báo vì sợ

Thứ 5, 03/11/2016 | 15:48
Luật sư Lisa Bloom, đại diện cho người phụ nữ tố cáo bị ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi chia sẻ rằng lý do thân chủ của bà hủy họp báo là bởi nhận được những lời đe dọa đáng sợ.

FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:14
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố không tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa ứng viên Donald Trump cũng như cố vấn của ông với các nhà chức trách Nga.

Hệ thống AI dự đoán Donald Trump đắc cử tổng thống

Chủ nhật, 30/10/2016 | 12:33
Một hệ thống thông minh nhân tạo (AI) đã xếp ứng cử viên Đảng cộng hoà Donald Trump lên trên ứng viên Đảng dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.