'Nếu không hợp tác với Nga, phương Tây khó giải quyết vấn đề Syria'

'Nếu không hợp tác với Nga, phương Tây khó giải quyết vấn đề Syria'

Thứ 5, 31/12/2015 | 11:22
0
Theo Henry Kissinger, Phương Tây cần phải hợp tác với Nga nếu không sẽ không thể đạt được bất cứ sự đồng thuận nào về vấn đề Syria.

Báo chí Nga đưa tin cho biết, nói trên báo Đức Handelsblatt ngày 29/12, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger cho biết, giới lãnh đạo Mỹ từng muốn dạy cho Nga một bài học trước khi khởi động thương lượng trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thế giới - 'Nếu không hợp tác với Nga, phương Tây khó giải quyết vấn đề Syria'

Ông Henry Kissinger.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger nói rằng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đóng vai trò trung tâm và quyết định trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ có vẻ như đã có ý định muốn dạy choTổng thống Nga Vladimir Putin một bài học trước khi có thể bắt đầu đàm phán.

Theo Henry Kissinger, Phương Tây cần phải hợp tác với Nga nếu không sẽ không thể đạt được bất cứ sự đồng thuận nào về vấn đề Syria.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng đưa ra bình luận cho rằng cách tiếp cận của phương Tây với cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ucraine này là một sai lầm chết người.

Ông Henry Kissinger khi đó đã đưa ra một dự báo ảm đạm về tình hình địa chính trị mới đang hình thành trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine diễn ra khi đó và dự đoán của ông cũng tương đối phản ánh đúng tình hình chính trị và ổn định ở Ucraine hiện nay.

Theo nhận định của nhà cựu ngoại giao 92 tuổi, phương Tây từng đang đứng trên bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và cho rằng cách tiếp cận của phương Tây với cuộc khủng hoảng này là một sai lầm chết người.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng nguy cơ xảy ra Chiến tranh Lạnh mới là có thật và "chúng ta không thể bỏ qua nó" vì mối nguy hiểm này có thể dẫn tới một thảm kịch.

Với cuộc khủng hoảng ở Ucraine, ông Kissinger cũng từng nhận định rằng phản ứng của Nga đối với vấn đề Ukraine cũng không tương xứng dù thừa nhận rằng Ukraine luôn luôn có một ý nghĩa đặc biệt đối vớ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.