Hệ thống S-400 Nga triển khai tới Syria. Ảnh RT
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng tin Sputnik của Nga dẫn một nguồn tin cao cấp trong giới quân sự thông báo với Sputnik rằng Nga có thể bắt đầu cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc vào cuối năm 2016.
"Chúng tôi có nguyên tắc: Trước hết, cung cấp vũ khí cho quân đội nước nhà, rồi sau đó mới bán vũ khí ra nước ngoài. Nhiều khách hàng đề nghị cung cấp vũ khí cho họ trước, nhưng chúng tôi đã lập tức cảnh báo họ về thời gian và trình tự", ông Chemezov nhấn mạnh.
Trong năm 2015, truyền thông đưa tin cho rằng Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên mua được hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga.
Gần đây, có báo cáo nói rằng Nga sẽ bắt đầu bàn giao hệ thống S-400 cho Trung Quốc vào đầu năm nay.
Tuy nhiên, theo ông Chemezov, quá trình này chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là năm 2018 khi Moscow hoàn tất việc trang bị các hệ thống này cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
S-400 Triumph mang đầy đủ các tính năng cũng như đặc điểm kỹ thuật của người anh em S-300PMU nhưng hiện đại và tiên tiến hơn.
S-400 được chế tạo với mục đích tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay như máy bay bao gồm cả máy bay gây nhiễu, máy bay chỉ huy/báo động sớm kiểu AWACS, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược, chiến thuật, kể cả máy bay tàng hình, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình.
Đặc biệt là khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với độ chính xác cao. S-400 sử dụng các tên lửa 9M96E, 9M96E2 và 40N6E. Tuy nhiên, các loại tên lửa 48N6E của S-300PMU-1 và 48N6E2 của S-300PMU-2 cũng vẫn có thể sử dụng cho S-400, việc này nâng cao khả năng linh hoạt trong tác chiến cũng như bảo đảm tác chiến cho S-400.
Hoàng Hải