Sức mạnh chiến hạm Nga tự tin bắn hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ

Sức mạnh chiến hạm Nga tự tin bắn hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ

Thứ 5, 13/04/2017 | 17:40
0
Bất cứ một cuộc tấn công tên lửa Tomahawk tiếp theo nào từ Mỹ sẽ vấp phải hàng rào phòng thủ từ tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich vừa trở lại Syria.

Hôm 8/4, chỉ một ngày sau cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhắm vào căn cứ quân sự Syria, tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã trở lại Địa Trung Hải.

Theo cựu tư lệnh hạm đội Baltic Vladimir Valuyev, hỏa lực của tàu Đô đốc Grigorovich sẽ tăng cường khả năng phòng không, bảo vệ cho các cơ sở tại Syria.

Quân sự - Sức mạnh chiến hạm Nga tự tin bắn hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ

Nga tự tin cho rằng, tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich đủ sức triệt hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Trước đó hồi đầu tháng 4, tàu Đô đốc Grigorovich đã tham gia cuộc tập trận hải quân PASSEX với Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen.

Một nguồn tin quân sự-ngoại giao nói với Sputnik, tàu chiến này trở lại Địa Trung Hải để tiếp tục phục vụ cho nhóm lực lượng hải quân Nga ở đây cho đến hết mùa hè.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh, việc Nga đưa tàu chiến trở lại Địa Trung Hải không liên quan đến cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria hôm 7/4.

Truyền thông Mỹ đưa tin cùng ngày cho biết, một chiến hạm Nga đã đi vào vùng biển Địa Trung Hải và hướng về phía hai tàu khu trục Mỹ, USS Ross và USS Porter - nơi đã phóng 59 tên lửa Tomahawak nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria.

Trước đó, giới phân tích lo ngại động thái điều chiến hạm của Nga có thể dẫn đến phản ứng trả đũa vụ tấn công do Mỹ phát động.

Hiện nay, nhóm hải quân Nga ở vùng Địa Trung Hải đang có ít nhất 6 chiến hạm có từ 3 đến 4 tàu hỗ trợ.

Phát biểu với RIA Novosti hồi đầu tuần, cựu tư lệnh Aduya Valuyev nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện các tàu chiến ở Địa Trung Hải.

"Nếu các tàu chiến trở thành một phần trong hệ thống phòng không của Nga (ở Syria), chắc chắn nó sẽ giúp tăng cường khả năng triệt hạ các tên lửa trong phạm vi rộng hơn”, Valuyev cho hay.

Đô đốc Nga nêu quan điểm, hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1 và pháo hạm trên Đô đốc Grigorovich có thừa khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Quân sự - Sức mạnh chiến hạm Nga tự tin bắn hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ (Hình 2).

Tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich đã tiến sát hai tàu khu trục phóng tên lửa tấn công Syria của Mỹ.

Tomahawk của Mỹ có đặc tính là bay trên quỹ đạo tầm thấp và rất dễ bị phát hiện ở khoảng cách ngắn.

Trong khi đó tàu Đô đốc Grigorovich được trang bị 3 dải phòng không bao gồm tầm xa (40-50 km), tầm trung (20 km) và tầm ngắn (5-6 km).

Bên cạnh hệ thống tên lửa Shtil-1, chiến hạm còn trang bị pháo phòng không 100 mm đủ đáp ứng trước mọi mối đe dọa từ tên lửa hay không kích.

Tàu chiến còn mang 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK bên cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Shtil-1, hệ thống pháo hạm A-190 100 mm, pháo phòng không và ngư lôi. Nó cũng có thể mang theo trực thăng Ka-27 (hay Ka-31).

Theo Valuyev, Đô Đốc Grigorovich có thể tiếp cận các tàu Mỹ ở khoảng cách 1852 – 2778m mà không vi phạm các quy tắc hàng hải.

Đô đốc Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ không dừng lại việc hỗ trợ Damascus bất kể sự căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Ông nói với RIA Novosti: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ, dù người Mỹ cư xử một cách ngớ ngẩn”.

Đọc thêm>>> Căng thẳng ở Triều Tiên: Kịch bản Mỹ - Trung rơi vào cuộc chiến

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.