Tin tức từ TASS cho hay, phát biểu bên lề Triển lãm hàng không MAKS-2015, Phó Giám đốc hãng KRET, Igor Nasenkov cho biết, Nga sẽ xuất khẩu hệ thống tác chiến điện tử Krasuha-2 sau năm 2018.
Trong số những khác hàng muốn mua hệ thống Krasukha-2 có Việt Nam.
Theo thông tin trước đó được TASS đăng tải, trong số những khách hàng muốn mua hệ thống Krasukha-2 có Việt Nam.
Theo TASS, ngay từ cuối năm 2013, một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm hãng KRET và bày tỏ quan tâm sở hữu hệ thống tác chiến điện tử này.
Krasukha là tổ hợp tác chiến điện tử di động mặt đất do KRET sản xuất được đặt trên nhiều khung gầm xe bánh lốp khác nhau. Về cơ bản Krasukha dùng để chống lại các mục tiêu như các phương tiện bay không người lái và các hệ thống dẫn đường bằng radar.
Krasukha-2 có nhiệm vụ bức xạ sóng vô tuyến để gây nhiễu các hệ thống chiến tranh điện tử, làm thay đổi chất lượng thông tin thu được của đối phương và bảo vệ các hệ thống điện tử tránh khỏi những tác động từ các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương từ khoảng cách 250 km.
Ngoài ra, Krasukha-2 cũng có thể chống lại các hệ thống radar trên không, bao gồm cả các radar dẫn đường cho tên lửa..
Hệ thống này do Gradient phát triển và được sản xuất bởi Liên hiệp khoa học-sản xuất Kvant. Trong năm 2012, tổ hợp Krasukha-2 đầu tiên được đưa vào trang bị cho quân đội Nga.
Tháng 4/2013, KRET thông báo rằng, Krasukha-2 sẽ được xuất khẩu cho các khách hàng tiềm năng.
Cấu tạo của một hệ thống Krasukha-2 bao gồm một trạm phát sóng bức xạ điện tử cùng một ăng-ten có khả năng làm việc trong vùng rỉa quạt 360 độ.
Tất cả được lắp trên khung gầm xe bánh hơi 4 trục BAZ-6910-022. Xe có thể di chuyển với tốc