Nga cảnh báo S-300 và S-400 ở Syria có thể gây bất ngờ

Nga cảnh báo S-300 và S-400 ở Syria có thể gây bất ngờ

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:42
0
Phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Nga S-300 và S-400 có thể sẽ là điều bất ngờ cho bất kỳ đối tượng không rõ nguồn gốc.

Theo Sputnik ngày 8/10 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Nga S-300 và S-400 được giao nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ ở Tartus và Hmeymime (Syria), có thể sẽ là điều bất ngờ cho bất kỳ đối tượng không rõ nguồn gốc.

Quân sự - Nga cảnh báo S-300 và S-400 ở Syria có thể gây bất ngờ

 Hệ thống radar nghi của tổ hợp S-400 ở sân bay Hmeymim-Latakia.

"Tôi xin nhắc nhở "các chiến lược gia của Mỹ" rằng, bảo vệ không phận các căn cứ quân sự Nga tại Tartus và Hmeymime là nhiệm vụ của hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300, với phạm vi hoạt động có khả năng gây bất ngờ cho bất kỳ vật thể bay không xác định," ông nói.

Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh việc nên nhận thức rằng, các ê-kíp của hệ thống phòng không Nga "sẽ không có thời gian làm rõ qua "liên lạc trực tiếp" về chương trình bay chính xác và xuất xứ tên lửa."

"Mọi ảo tưởng thiếu chuyên nghiệp về sự tồn tại của "máy bay tàng hình" sẽ vấp phải thực tế đáng thất vọng," ông nói thêm.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Nga xác nhận đã triển khai hệ thống S-300 tới Syria nhằm bảo vệ lực lượng không quân và hải quân Nga đang tham gia chống IS ở căn cứ ven biển Tartus tránh khỏi các mối đe dọa. Đây là lần đầu tiên Moscow triển khai hệ thống này ở ngoài biên giới.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook hứa rằng Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai S-300 tại Syria, đặc biệt là nếu như những trang bị này có thể ảnh hưởng đến chiến dịch của liên quân quốc tế.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ, Josh Ernest, cho rằng việc bố trí S-300 ở Syria là trái ngược với mục tiêu mà Nga đã tuyên bố — là đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan ở Syria.

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov lấy làm ngạc nhiên vì việc bố trí S-300 ở Syria lại khuấy động phương Tây đến thế.

Ông nhắc rằng S-300 là hệ thống thuần túy phòng thủ, và không gây cho ai bất kỳ mối đe dọa nào. Tướng Konashenkov nói thêm rằng trước đó trong khu vực cũng từng hiện diện những hệ thống tương tự trên biển — đó là tổ hợp "Fort", được trang bị cho tuần dương hạm tên lửa Cận vệ của Hạm đội Biển Đen.

Các tổ hợp S-300 với tên lửa tầm xa 200km sẽ có khả năng giúp Nga vươn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng gần 150km.  

S-400 được trang bị tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa, có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa trên 27.000m. Nó sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn, bao gồm tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn 250km và tên lửa tầm trung 9M96, tầm bắn 120km.

 Hoàng Hải

Kord-M - Súng bắn tỉa Nga nhẹ nhất TG có thể xuyên thủng xe bọc thép

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:06
Binh sĩ Nga sẽ sớm được trang bị loại súng trường bắn tỉa có thể xuyên thủng được cả xe bọc thép loại nhẹ từ khoảng cách lên tới 2km.

Nga xác nhận triển khai S-300 tới Syria, biến Tartus thành pháo đài

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:42
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định rằng Nga đã triển khai hệ thống S-300 tại Syria.

Nga đem ‘rồng lửa’ S-300 làm quà tặng miễn phí

Thứ 6, 10/06/2016 | 07:00
Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Kazakhstan với món quà là hệ thống tên lửa phòng không S-300PS

Kord-M - Súng bắn tỉa Nga nhẹ nhất TG có thể xuyên thủng xe bọc thép

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:06
Binh sĩ Nga sẽ sớm được trang bị loại súng trường bắn tỉa có thể xuyên thủng được cả xe bọc thép loại nhẹ từ khoảng cách lên tới 2km.

Nga xác nhận triển khai S-300 tới Syria, biến Tartus thành pháo đài

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:42
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định rằng Nga đã triển khai hệ thống S-300 tại Syria.

Nga đem ‘rồng lửa’ S-300 làm quà tặng miễn phí

Thứ 6, 10/06/2016 | 07:00
Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Kazakhstan với món quà là hệ thống tên lửa phòng không S-300PS
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.