Theo thông tin mới đây từ các phương tiện truyền thông, Lầu Năm Góc khẳng định Nga đã triển khai ít nhất 4 máy bay tiêm kích Su-34 đến Syria để củng cố sức mạnh cho chế độ Bashar Assad và chống lại những kẻ khủng bố thuộc nhóm “Nhà nước tự xưng Hồi giáo” (IS).
Su-34 được đánh giá là máy bay tiêm kích ném bom uy lực nhất của Không quân Nga
Trước những thông tin này, chuyên gia bình luận của Tạp chí National Interest (Mỹ), ông Dave Majumdar đã phân tích các tính năng kỹ thuật của máy bay tiêm kích ném bom Su-34 và tìm ra một số ưu thế vượt trội của nó so với sản phẩm tương tự của phương Tây Boeing F-15.
Chuyên gia nhắc lại, Su-34 được thiết kế vào thập niên cuối cùng của Chính quyền Liên Xô trên cơ sở phiên bản cải tiến của Su-27 và vào thời điểm này “Fullback (tên gọi theo định danh của NATO) vẫn là máy bay tiêm kích ném bom uy lực nhất của Không quân Nga.
“Su-34 được chế tạo với ưu thế vượt trội để thay thế các loại tiêm kích Su-24 lạc hậu. Khác với Su-24, Su-34 được trang bị hệ thống tên lửa không đối không” - ông Dave Majumdar phân tích.
Su-34 được trang bị hệ thống quan sát quang điện tử hiện đại
Tiếp theo, chuyên gia Dave Majumdar cho rằng, Su-34 có những ưu thế vượt trội sau so với các dòng máy bay tương tự của phương Tây như F-15:
Thứ nhất, trang bị các tên lửa lớp “không đối không”. Theo đó, Su-34 có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 để không chiến tầm gần hoặc tên lửa R-77 cho đánh chặn tầm xa với bán kính hoạt động khoảng 1130km.
Thứ hai, hệ thống radar của Su-34 cho phép quan sát mối đe dọa đến gần từ phía sau và cảnh báo điều này cho phi công.
Thứ ba, trang bị hệ thống qua