Xe tăng Armata.
Truyền thông Nga đưa tin cho biết, khoảng 20 xe chiến đấu bộ binh được chế tạo trên nền tảng kỹ thuật của xe tăng chiến trường hiện đại nhất của Lục quân Nga hiện nay là Armata đang các nhà sản xuất quốc phòng của nước này cho thử nghiệm.
Ông Vyacheslav Khalitov - Phó Tổng giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod - nơi chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị đặc biệt cũng đã cung cấp và xác nhận thống tin này.
Đại diện của Uralvagonzavod cho hay, các mẫu xe chiến đấu bộ binh mới mà Nga chế tạo, thử nghiệm được trang bị hệ thống an ninh 4 cấp hiện nay là tiên tiến độc nhất vô nhị trên thế giới.
Loại xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới của Nga được kỳ vọng sẽ đưa công nghệ chế tạo xe tăng của Nga vượt hơn các nước dẫn đầu hiện nay là Mỹ, Israel, Đức và Pháp khoảng từ 8 đến 10 năm.
Riêng đối với loại xe chiến đấu bộ binh được sản xuất dự trên nền tảng xe tăng chiến trường Armata đang được thử nghiệm, nhà sản xuất của Nga cho rằng nó có sức mạnh vượt hơn các mẫu tương tự 25% sức mạnh, đặc biệt là độ tin cậy và an toàn.
Theo nhà sản xuất, hệ thống an ninh 4 cấp được trang bị cho thế hệ chiến xa mới gồm:
Cấp 1- Hệ thống bảo vệ khiến đối phương khó phát hiện xe bọc thép trên chiến trường trong phạm vi dải tần radar, tia hồng ngoại và kính quang học.
Cấp 2 - Cho phép triệt tiêu những quả đạn pháo và tên lửa chống tăng bay về phía chiến xa.
Cấp 3 - Là hệ thống bảo vệ năng động, tung hỏa lực phá hủy các loại đạn nếu vượt qua cả hai cấp độ 1,2.
Cấp 4: Là hệ thống đảm bảo sinh mạng cho kíp lái và nhóm chiến đấu trên xe.
Theo Phó Tổng giám đốc tạp đoàn Uralvagonzavod, sau cuộc thử nghiệm xe tăng T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 sẽ được đưa vào hệ trang bị của quân