Với việc triển khai 24 máy bay Su-24 Fencer và Su-25 thiết kế cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, Nga đã khẳng định khả năng Mỹ và đồng minh lập vùng cấm bay ở Syria là điều bất khả thi.
Cách đây vài tuần, sau những nỗ lực ngoai giao kéo dài hàng tháng trời, các quan chức cuối cùng đã gần đạt đến một sự đồng thuận nhằm thiết lập vùng an toàn để ngăn không cho quân đội của Tổng thống Assad thi hành các chiến dịch không kích ở phía bắc và phía nam Syria, theo các nhà ngoại giao và giới chức quân sự trong liên minh chống IS.
Máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ ở Syria.
Nhiều quan chức tin rằng việc liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tăng cường hoạt động ở Syria đã buộc Điện Kremlin phải bất ngờ can thiệp. “Chúng tôi từng hy vọng tìm kiếm một giải pháp chính trị ở Syria bằng việc áp đặt vùng cấm bay, vùng an toàn”, quan chức ngoại giao châu Âu cho biết.
Nhưng mọi nỗ lực phối hợp với Nga để đạt được mục tiêu này, ngay cả những sự triển khai mang tính đột phá đã nhanh chóng tan biến.
Chỉ huy lực lượng NATO, tướng Mỹ Phillip Breedlove đưa ra cáo buộc hồi tuần trước rằng chính Nga mới là quốc gia áp đặt “vùng chống xâm nhập, chống tiếp cận” (A2/AD) ở đông Địa Trung Hải.
Ông Breedlove lo ngại các máy bay chiến đấu đa năng Su-30 của Nga ở Latakia có khả năng đối trọng với các máy bay thuộc liên minh chống IS .
Ngày 2/10, Nga cũng triển khai tuần dương hạm Moskva đến Latakia với 64 tên lửa S-300M, vũ khí phòng không uy lực nhất của Moscow.
Việc triển khai S-300M cũng như khác hệ thống phức tạp khác từ lâu đã trở thành nỗi lo ngại lớn nhất của Lầu năm Góc ở Trung Đông.
Tên lửa S-300 với tầm bắn 150 km có khả năng nhắm bắn hầu hết các máy bay tàng hình tối tân nhất. Do đó, các nhiệm vụ trên không của Mỹ và đồng